Trung Quốc lên ngôi, Việt Nam dự World Cup

Asian Cup 2022 đã khép lại đêm 6-2, Việt Nam lên ngôi vòng Play off để đoạt vé dự World Cup. Trung Quốc ngược dòng đánh bại Hàn Quốc vô địch giải.

Thầy trò ông Colin Bell của Hàn Quốc đã khao khát và đặt mục tiêu nhiều tháng trời trước khi Asian Cup 2022 khai mạc....Tưởng chừng như họ đã làm được điều đó khi không chỉ tiến vào đến trận chung kết, mà ở trận chung kết họ đã dẫn đối thủ Trung Quốc 2-0 do công Choe Yu-ri (phút 27) và Ji So-jun (phút 45+3) cùng một thế trận lấn lướt mà ở đó các cô gái xứ kim chi đã thể hiện sức mạnh cơ bắp rất ấn tượng.

Hàn Quốc khởi đi cực tốt với hai bàn thắng. Ảnh: AFC

Hàn Quốc khởi đi cực tốt với hai bàn thắng. Ảnh: AFC

Tưởng chừng như mục tiêu của Hàn Quốc và mục tiêu của chiến lược gia Anh Colin Bell đối với tuyển Hàn Quốc đã hoàn thành một cách hoàn hảo.

Tuyển nữ Hàn Quốc, HLV Colin Bell nuôi mục tiêu lần đầu lên ngôi mà trước đó thứ hạng ba là thành tích tốt nhất.

...Nhưng họ lại để Trung Quốc ngược dòng thành công. Ảnh: AFC

...Nhưng “đời không như là mơ”. Hiệp 2 Trung Quốc đã có cuộc lội ngược dòng khó tin để ghi ba bàn Tang Jiali (phút 68), Zhang Linyan (phút 72) và Xiao Yuyi (phút 90+3).

“Những đóa hồng thép” lên ngôi theo một cách bi hùng và rất đáng nể, trong khi đó thầy trò HLV Colin Bell có lẽ tự trách mình mà thôi vì “cầm vàng mà để vàng rơi”.

Đánh bại Thái Lan và Đài Loan, các cô gái Việt lên vòng Play off. Ảnh: AFC

Asian Cup 2022 khép lại với bốn đội dự World Cup 2023 là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Philippines.

VN là nhà vô địch của vòng Play off đoạt tấm vé thứ năm dự World Cup. Trong khi đó Thái Lan và Đài Loan tiếp tục đi tìm cơ hội vé vớt tại vòng Play off liên khu vực.

+Hình ảnh các danh hiệu:

Wang Shan Shan (Trung Quốc)- cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: AFC

Zhu Yu (Trung Quốc) được bầu thủ môn xuất sắc giải. Ảnh: AFC

Giải Fair Play thuộc về Hàn Quốc. Ảnh: AFC

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/trung-quoc-len-ngoi-viet-nam-du-world-cup-1042182.html