Trung Quốc lên tiếng trước vụ sát hại tướng Iran Soleimani

Chính sách Iran của Mỹ phản tác dụng và việc sát hại ông Soleimani là một sự lạm dụng sức mạnh quân sự của Mỹ - một quan chức ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc điện đàm với Tehran, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ đóng vai trò 'xây dựng' ở vùng Vịnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng nước ông phản đối việc dùng sức mạnh quân sự sau khi nghe người đồng nhiệm Iran Javad Zarif lên án việc Mỹ không kích sát hại tướng Soleimani hôm 3/1. Ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng hoạt động của Mỹ là vi phạm các quy tắc quốc tế và đe dọa tăng đáng kể sự bất ổn trong khu vực.

Việc chính quyền TT Trump tăng áp lực tối đa lên Tehran là không thực tế - nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm và hứa Bắc Kinh sẽ giữ quan điểm khách quan và công bằng cần thiết để cải thiện tình hình ở Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cũng nói chuyện với ông Zarif hôm qua (4/1) và chia buồn về việc ông Soleimani bị sát hại. 2 nhà ngoại giao cho rằng hành vi của Mỹ không giải quyết được nhiều vấn đề ở Trung Đông mà chỉ làm cho căng thẳng trong khu vực leo thang.

Chỉ huy của lực lượng Quds Soleimani bị sát hại trong một cuộc không kích mà Mỹ đã nhận trách nhiệm. Washington cho rằng điều này là cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công nhắm vào các công dân Mỹ. Tehran thề sẽ trả thù cho cái chết của ông Soleimani.

Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/trung-quoc-len-tieng-truoc-vu-sat-hai-tuong-iran-soleimani-4057104-d.html