Trung Quốc: Lĩnh vực sản xuất công nghệ cao tăng nhanh trong tháng 8

Số liệu chính thức cho thấy, trong tháng Tám, giá trị gia tăng của lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa công bố số liệu chính thức cho thấy lĩnh vực chế tạo công nghệ cao của nước này đã ghi nhận mức tăng trưởng nhanh trong tháng Tám vừa qua.

Trong tháng Tám, giá trị gia tăng của lĩnh vực công nghệ cao đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo NBS, trong tháng Tám, thiết bị y tế, sản xuất thiết bị và dụng cụ công nghiệp tăng gần 12%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với mức ghi nhận trong tháng Bảy. Trong khi đó, sản xuất máy tính và thiết bị văn phòng đạt mức tăng trưởng 4,5%, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với tháng trước đó.

NBS cũng cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trong các sản phẩm công nghiệp mới áp dụng công nghệ cao và có giá trị gia tăng cao. Máy in 3D dẫn đầu sự tăng trưởng này, khi tăng tới gần 153% trong tháng Tám./.

Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-linh-vuc-san-xuat-cong-nghe-cao-tang-nhanh-trong-thang-8/599153.vnp