Trung Quốc: Lở đất vì siêu bão, 18 người thiệt mạng, 14 người mất tích

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 14 người khác mất tích sau khi cơn bão Lekima gây ra một trận lở đất ở miền Đông Trung Quốc.

Theo RT, bão Lekima đổ bộ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) lúc sáng sớm nay, 10/8 với sức gió 187km/h. Ảnh: Nhân Dân Nhật Báo

Mưa lớn, gió giật mạnh đã khiến một con đập tự nhiên đổ sụp, gây nên một vụ lở đất ở cách thành phố ven biển Ôn Châu khoảng 130km. 18 người đã thiệt mạng và 14 người khác hiện vẫn đang mất tích. Ảnh: Nhân Dân Nhật Báo

Gió lớn kinh hoàng do bão Lekima. Nguồn: Twitter

Cơ quan chức năng đã ra lệnh sơ tán hơn 800.000 người ở tỉnh Chiết Giang và thêm 250.000 người ở Thượng Hải. Ảnh: Nhân Dân Nhật Báo

Truyền thông Trung Quốc cho biết khoảng 200 ngôi nhà ở Chiết Giang đã đổ sập, và 66.300 ha đất nông nghiệp bị phá hủy. Gần 3 triệu hộ dân đã phải chịu cảnh mất điện. Ảnh: Reuters

Hơn 3.000 chuyến bay đã bị hủy ở các sân bay Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô. Công viên Disneyland Thượng Hải cũng đã phải đóng cửa do bão. Ảnh: Trung Hoa Nhật Báo

Bão Lekima được dự đoán sẽ ập vào tỉnh Giang Tô vào sáng sớm Chủ nhật, trước khi đi qua Biển Hoàng Hải, tiếp tục hướng về phía bắc, sau đó sẽ lại đổ bộ vào tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Trung Hoa Nhật Báo

Ảnh: Trung Hoa Nhật Báo

Ảnh: Trung Hoa Nhật Báo

Ảnh: Trung Hoa Nhật Báo

Ảnh: Trung Hoa Nhật Báo

Ảnh: Trung Hoa Nhật Báo

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-lo-dat-vi-sieu-bao-18-nguoi-thiet-mang-14-nguoi-mat-tich-1451129.tpo