Trung Quốc mạnh tay với bê bối dược phẩm

Trung Quốc mới đây đã áp đặt khoản tiền phạt khổng lồ lên tới 1,3 tỷ USD đối với công ty chịu trách nhiệm vụ sản xuất và phân phối vaccine kém chất lượng tới hàng trăm nghìn trẻ em ở nước này. Động thái trên nhằm đánh tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang áp dụng biện pháp cực kỳ cứng rắn đối với những vụ bê bối kiểu này.

Cảnh sát Trung Quốc kiểm tra mẫu vaccine phòng dại của công ty Changchun Changshen. Nguồn: AFP.

Mức phạt kỷ lục

Khoản tiền phạt đối với Công ty Công nghệ sinh học Changchun Changsheng đã vượt xa mức phạt mà các công ty sản xuất vaccine khác phải nộp trong các vụ bê bối trước đó. Mức phạt được đưa ra trong thời điểm mà tầng lớp trung lưu Trung Quốc đặc biệt quan ngại và phẫn nộ trước hàng loạt vụ bê bối an toàn thực phẩm, thuốc men xảy ra trong những năm gần đây.

“Chính phủ đã đưa ra biện pháp trừng phạt nặng đến mức này để vãn hồi lại hệ thống an toàn”- Wang Yuedan, Giáo sư dịch tễ học thuộc ĐH Peiking, nói - “Từ giờ trở đi sẽ không ai dám chạm vào “đường dây cao thế” này nữa”.

Chính phủ Trung Quốc còn cấm bà Gao Junfang - Chủ tịch Công ty - cùng 14 lãnh đạo khác của Công ty được hoạt động trong ngành công nghiệp vaccine. Những người này hiện vẫn đang bị điều tra và có thể đối mặt với án hình sự.

Trước đó, từ hôm đầu tuần, giới chức Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ nâng mức tiền phạt đối với Công ty Changchun Changsheng, có trụ sở ở tỉnh Cát Lâm, và những người liên quan tới hoạt động phân phối ở thành phố Thâm Quyến. Vụ bê bối này liên quan tới loạt vaccine phòng dại kém chất lượng. Chính phủ hiện chưa công bố số lượng liều vaccine kém chất lượng hoặc con số người bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, vụ bê bối này không chỉ dừng lại ở vaccine phòng dại. Các nhà điều tra hồi tháng 8 cho hay Công ty trên đã sản xuất gần 500.000 liều vaccine kém chất lượng phòng nhiều loại bệnh khác nhau như bạch hầu, uốn ván và ho gà.

Theo Chính phủ Trung Quốc, Công ty Changchun Changsheng đã sử dụng các vật liệu quá hạn để sản xuất vaccine, thay đổi số lô của sản phẩm và tiêu hủy, làm giả các thông số về vaccine. Công ty này cũng tiêu hủy 1 ổ cứng máy tính để che giấu các hoạt động phi pháp của mình.

Không giống như các vụ bê bối vaccine trước đây, vụ việc liên quan tới Công ty Changchun Changsheng đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ toàn quốc bởi nó liên quan tới hàng trăm nghìn liều vaccine kém chất lượng, chủ yếu được sử dụng cho trẻ em, ở một đất nước mà nhiều cặp vợ chồng chỉ có duy nhất 1 con.

Hạ nhiệt dư luận

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã gọi mức phạt vừa công bố là “mức phạt cao nhất” và “nghiêm khắc nhất” đối với một công ty sản xuất vaccine.

“Tôi chưa từng thấy mức phạt tiền nào cao đến vậy”- Shi Luwen, Giám đốc Phòng Quản lý dược phẩm thuộc ĐH Peiking, nói - “Điều này sẽ giúp người dân an tâm hơn về sự an toàn của các loại dược phẩm”.

Theo bản thống kê về các vụ bê bối vaccine trước đây ở Trung Quốc, các hãng vi phạm chỉ phải trả khoản tiền phạt cao nhất là 1,4 triệu USD.

Ngoài ra, Changchun Changsheng còn phải bồi thường 29.000 - 94.000 USD cho những khách hàng đã tiêm vaccine phòng dại của họ. Phía Công ty này nói rằng họ sẽ thành lập một quỹ bồi thường đặc biệt để giải quyết các trường hợp trên.

Trong khi khoản tiền phạt này có thể giúp hạ nhiệt làn sóng phẫn nộ nhằm vào công ty Changchun Changshen, nhưng Công ty này vẫn sẽ được tiếp tục hoạt động. Trung Quốc hiện nay đang cần phát triển ngành công nghiệp chế tạo vaccine và khó có thể ra lệnh ngừng hoạt động đối với Công ty này.

“Chính phủ sẽ không muốn đóng cửa nó hoặc tiêu hủy nó hoàn toàn bởi vấn đề này”- ông Wang nhận định - “Bởi nó không phù hợp với kế hoạch tổng thể trong ngành sản xuất vaccine”.

Trong vụ bê bối vaccine mới nhất này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sa thải hàng loạt quan chức cấp cao và cam kết sẽ “làm sạch” ngành công nghiệp này.

Li Jiang - ủy viên pháp lý thuộc Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc, nói rằng Công ty Changchun Changsheng đa tham gia vào các hoạt động phi pháp có tổ chức. “Đây là vụ việc gây sốc và đặc biệt nghiêm trọng xét về an toàn dược phẩm”- ông Li nói.

Mức phạt kỷ lục 1,3 tỷ USD được cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc và chính quyền tỉnh Cát Lâm áp dụng đối với Changchun Changshen. Hoạt động buôn bán của Công ty này đã bị cấm từ hôm 31/8 sau khi không thể công khai doanh thu nửa đầu năm đúng thời hạn.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/trung-quoc-manh-tay-voi-be-boi-duoc-pham-tintuc420450