Trung Quốc mô phỏng tấn công Đài Loan trong ngày tập trận thứ 2

Quân đội Trung Quốc tập trận, mô phỏng tấn công chính xác nhằm vào Đài Loan trong ngày tập trận thứ 2 xung quanh hòn đảo.

Tàu chiến Đài Loan - Trung Quốc đối đầu
Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, 10 tàu chiến của Trung Quốc đại lục và 10 tàu chiến Đài Loan đã đối đầu tại khu vực gần đường trung tuyến trên Eo biển Đài Loan trong ngày 9/4, nhưng không bên nào có hành vi khiêu khích.

Cũng theo nguồn tin, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đại lục hiện đang tham gia tập trận ở khu vực cách bờ biển phía đông nam đảo Đài Loan khoảng 400 hải lý.

Hãng tin Global Times dẫn lời ông Zhao Xiaozhuo - chuyên gia tại Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai đề cập tới việc tập trận mô phỏng tấn công nhằm vào các mục tiêu trên đảo Đài Loan.

Theo ông Zhao, các mục tiêu trọng yếu bao gồm cơ sở hạ tầng như đường băng, cơ sở logistics quân sự và các mục tiêu di động “nhằm phá hủy chúng chỉ bằng một đòn tấn công nếu cần thiết”.

Phương tiện quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc tuần tra sẵn sàng tác chiến và tập trận xung quanh đảo Đài Loan. Ảnh: Reuters

Phương tiện quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc tuần tra sẵn sàng tác chiến và tập trận xung quanh đảo Đài Loan. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 9/4, truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết, quân đội nước này đang tiếp tục thực hiện cuộc tuần tra sẵn sàng tác chiến và tập trận xung quanh đảo Đài Loan.

Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 8/4 sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trở về Đài Bắc sau chuyến dừng chân tại Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, các đơn vị quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận mô phỏng tấn công phối hợp, độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu trọng yếu trên đảo Đài Loan và một số khu vực xung quanh, đồng thời tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng tác chiến xung quanh hòn đảo.

Máy bay, tàu chiến Trung Quốc tập trận tứ phía

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức an ninh Đài Loan cho biết, quân đội Trung Quốc đại lục đã tiến hành tập trận xung quanh eo biển Ba Sĩ nằm giữa đảo Đài Loan và Philippines vào ngày 8/4, bao gồm nội dung mô phỏng tấn công các nhóm tàu sân bay và tập trận chống tàu ngầm.

Máy bay của Lực lượng Không quân Trung Quốc tham gia tập trận xung quanh đảo Đài Loan. Ảnh: Reuters

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cập nhật, tới trưa 9/4 cơ quan này đã phát hiện 58 máy bay bao gồm tiêm kích Su-30 và máy bay ném bom H-6, cùng với 9 tàu chiến của Trung Quốc đại lục hoạt động xung quanh hòn đảo.

Ngoài ra, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng đang đặc biệt lưu ý tới hoạt động của Lực lượng rocket Trung Quốc - đơn vị chịu trách nhiệm vận hành hệ thống tên lửa đặt trên đất liền của Trung Quốc đại lục.

Theo đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đang sử dụng hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát để theo dõi động thái của Lực lượng rocket quân đội Trung Quốc đại lục. Các lực lượng phòng vệ trên không của hòn đảo cũng duy trì trạng thái báo động cao.

Binh sĩ đứng trên boong tàu chiến của quân đội Trung Quốc trong cuộc tập trận gần TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, gần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát vào ngày 8/4. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng nhắc lại khẳng định rằng, các lực lượng của hòn đảo sẽ không làm gia tăng căng thẳng hoặc gây tranh chấp mà sẽ phản ứng thích hợp với cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc đại lục.

Về phía Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đang theo dõi sát sao cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ có đủ nguồn lực và năng lực cần thiết trong khu vực để đảm bảo hòa bình, ổn định, đáp ứng được các cam kết an ninh quốc gia.

Hoàng Anh (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-mo-phong-tan-cong-dai-loan-trong-ngay-tap-tran-thu-2-d587393.html