Trung Quốc: Mưa và nguy cơ lở đất cản trở nỗ lực cứu hộ nạn nhân động đất tại Tứ Xuyên

Truyền thông Trung Quốc ngày 8/9 đưa tin số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh có độ lớn 6,8 tại tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam nước này) hồi đầu tuần đã lên tới 82 người.

Một tuyến đường bị sạt lở sau trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 6/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, mưa và nguy cơ lở đất cản trở nỗ lực tìm kiếm hàng chục người mất tích.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), 46 người thiệt mạng ở khu tự trị Tây Tạng Ganzi gần tâm chấn, trong khi có 36 người thiệt mạng ở thành phố Nhã An. Hơn 270 người bị thương, trong khi vẫn còn 35 người mất tích.

Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo sẽ tiếp tục xảy ra mưa vừa tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất trong ngày 8/9 và 9/9. Một số khu vực có thể xảy ra mưa rào, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lở đất.

Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc đề nghị chính quyền và người dân địa phương đề phòng thảm họa. Lực lượng cứu hộ vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, trong khi các lực lượng khác nỗ lực khắc phục hậu quả của trận động đất. Gần 1.800 trường học tại khu vực đã mở cửa trở lại vào ngày 7/9.

Động đất xảy ra vào lúc 12h52 (giờ địa phương, tức 11h52 theo giờ Việt Nam) ngày 5/9 tại huyện Lô Định. Cục Địa chấn Tứ Xuyên đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ II, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp động đất 4 cấp của Trung Quốc. Người dân tại các tỉnh Thiểm Tây và Quý Châu cách xa hàng trăm km cũng cảm nhận được rung lắc của trận động đất này.

Ngọc Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-mua-va-nguy-co-lo-dat-can-tro-no-luc-cuu-ho-nan-nhan-dong-dat-tai-tu-xuyen-20220908141846497.htm