Trung Quốc muốn trở thành điểm đến du học hàng đầu thế giới

Trong một bài viết mới đây, trang mạng Asiancorrespondent.com cho biết, Trung Quốc đang nỗ lực phấn đấu vượt qua Anh để trở thành điểm đến du học hấp dẫn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Bài viết cho biết, Chính phủ Trung Quốc đang triển khai sáng kiến mang tên “Study in China” (Tạm dịch: Du học tại Trung Quốc) nhằm nâng tổng số sinh viên quốc tế tại nước này lên khoảng 500.000 vào năm 2020. Sáng kiến “Study in China” giúp các sinh viên quốc tế có cơ hội học tập tại các trường đại học chất lượng cao ở Trung Quốc và kết nối họ với các doanh nghiệp uy tín sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Vũ Hán ở Trung Quốc trong buổi lễ tốt nghiệp tháng 6-2018. Ảnh: Reuters.

Theo bài viết, trong năm 2016, số lượng sinh viên quốc tế tại Trung Quốc là 440.000, tăng 35% so với năm 2012. “Trong thập niên qua, Trung Quốc đã không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành một cường quốc toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 9,63%/năm. Số lượng người có trình độ đại học tăng gấp 10 lần. Chính điều đó đã thu hút sinh viên quốc tế đến học tại Trung Quốc”, bài viết nhấn mạnh.

Trang mạng Asiancorrespondent.com cho biết, trong năm 2015, gần 40% sinh viên quốc tế theo học tại Trung Quốc là theo dạng học bổng của chính phủ nước này, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2006. “Nếu chính phủ tiếp tục duy trì việc cấp học bổng như vậy, Trung Quốc có thể trở thành một lựa chọn khả thi cho các sinh viên quốc tế trong bối cảnh chi phí học tập và sinh hoạt tại Anh đắt đỏ”, bài viết nhận định.

Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn cầu cho rằng sự phát triển kinh tế nhanh chóng giúp Trung Quốc chú trọng đầu tư cho giáo dục hơn cũng như đẩy mạnh hợp tác với các nước trên thế giới. Do đó, sinh viên học tại Trung Quốc ngày càng có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Giulia, người Italy, đang theo học thạc sĩ kinh tế tại Đại học Bắc Kinh cho biết, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng cô đã nhận được một số lời mời làm việc tại Italy. Các công việc chủ yếu đến từ những cơ quan chính phủ và các công ty có liên hệ thường xuyên với Trung Quốc.

VĨNH AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/trung-quoc-muon-tro-thanh-diem-den-du-hoc-hang-dau-the-gioi-545473