Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ: Hoa quả Mỹ sẽ càng đổ mạnh về Việt Nam, giá giảm sâu hơn

Các mặt hàng nông sản Mỹ, trong đó có hoa quả, dự kiến sẽ ngày càng đổ mạnh về Việt Nam, do đó giá sẽ giảm hơn.

Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước ngừng mua sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ.

Các chuyên gia đánh giá, động thái này khiến cho các mặt hàng nông sản của Mỹ tiếp tục đi xuống trong thời gian tới. Các doanh nghiệp nhập khẩu dự báo, nửa cuối năm, nông sản của nước này sẽ đổ về Việt Nam, dự kiến giá sẽ giảm càng sâu hơn.

 Cherry Mỹ hiện đang giảm giá mạnh tại thị trường Việt Nam.

Cherry Mỹ hiện đang giảm giá mạnh tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa từ Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam sáu tháng đầu năm đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ 2018.

Trong đó, hàng rau quả từ Mỹ vào Việt Nam trong nửa đầu năm tăng tới 70%, đạt hơn 116 triệu USD; còn thủy sản tăng 67%, đạt 47 triệu USD. Các loại bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc nhập từ nước này cũng tăng hơn 66%, đạt hơn 5 triệu USD.

Giá hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thời gian qua giảm khá mạnh, tập trung vào nông, thủy sản, linh kiện điện tử. Hiện tại, tôm hùm, cua huỳnh đế, thịt heo, đậu tương của Mỹ về Việt Nam giá giảm 15 - 50% so với năm ngoái.

Điển hình như trước đây giá cherry của Mỹ khoảng 400.000-600.000 đồng/kg, có thời điểm cả triệu đồng mỗi kg. Thế nhưng hiện giá loại trái cây này giảm tới 50%, chỉ còn 200.000-300.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, táo là loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam nhiều nhất trong thời gian qua. Nhờ vậy người tiêu dùng dễ dàng mua đủ loại táo từ loại rẻ như táo Gala chỉ 40.000-50.000 đồng/kg đến loại táo cao cấp như Envy trên 100.000 đồng/kg với số lượng lớn.

Thu Hà (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/trung-quoc-ngung-mua-nong-san-my-hoa-qua-my-se-cang-do-manh-ve-vn-gia-giam-sau-hon-d161945.html