Trung Quốc: Người mua sắm 'đình công', thanh niên thất nghiệp tăng chóng mặt

Nền kinh tế Trung Quốc có một số dấu hiệu cải thiện trong tháng 5, nhưng doanh số bán lẻ giảm tháng thứ ba liên tiếp, cho thấy đại dịch Covid tiếp tục làm giảm đáng kể chi tiêu của người tiêu dùng.

Sinh viên sắp tốt nghiệp được khuyên về nông thôn tìm việc

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ đã giảm 6,7% trong tháng 5 so với một năm trước. Con số này tốt hơn một chút so với mức giảm 11,1% vào tháng 4, nhưng vẫn đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Một con đường vắng trong cuộc phong tỏa ở Thượng Hải, ngày 26/5/2022. (Nguồn: CNN)

Thậm chí, có nhiều tin xấu hơn về nền kinh tế, với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng lên mức kỷ lục mới. Bởi các ngành dịch vụ có xu hướng thuê lao động trẻ tuổi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi phải ngừng kinh doanh và hạn chế hoạt động tiêu dùng.

Nền kinh tế Trung Quốc đang quay cuồng sau đợt bùng phát Covid tồi tệ nhất trong 2 năm đại dịch. Nhiều thành phố đã bị đóng cửa toàn bộ hoặc một phần kể từ tháng 3, ảnh hưởng xấu đến hoạt động , đặc biệt là doanh số bán lẻ - chiếm khoảng 38% GDP.

Dữ liệu cũng cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đã giảm ở hầu hết mọi ngành hàng trong tháng trước - ngoại trừ thực phẩm, đồ uống và xăng dầu.

Doanh thu dịch vụ ăn uống giảm 21% trong tháng 5, do các quy định về Covid buộc các nhà hàng phải đóng cửa và giữ người tiêu dùng ở nhà. Tỷ lệ mua ô tô cũng giảm 16%, do mọi người ít có xu hướng chi tiêu nhiều hơn khi lo sợ họ có thể bị nhốt trong nhà nhiều tháng và mất thu nhập.

Khách hàng thưa thớt tại một nhà hàng tại quảng trường mua sắm Huaxi Live ở quận Haidian, Bắc Kinh, ngày 6/6/2022. (Nguồn: CNN)

Ông Fu Linghui, phát ngôn viên của NBS, cho biết: “Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất ngờ như môi trường quốc tế phức tạp và khắc nghiệt cùng với dịch Covid trong nước, áp lực đối với nền kinh tế đã gia tăng trong quý 2”.

Ông nói, sự bùng phát của Covid tiếp tục có tác động tiêu cực đến thị trường việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp ở những người từ 16-24 tuổi đã tăng thêm lên 18,4% vào tháng 5, mức cao kỷ lục mới, sau khi chạm mức 18,2% vào tháng 4.

Ông Fu cho biết: “Tình trạng thất nghiệp cao ở thanh niên cần phải được xem xét một cách nghiêm túc” và nói thêm rằng, các doanh nghiệp đang hoạt động khó khăn trong bối cảnh Covid bùng phát.

Khu vực dịch vụ, vốn là trụ cột của việc làm và thường thuê một số lượng lớn lao động trẻ, đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Dữ liệu mới công bố cho thấy sản lượng từ khu vực này giảm 5,1% trong tháng trước, mức giảm hàng tháng thứ ba liên tiếp.

Sinh viên đại học Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với mùa tốt nghiệp khó khăn nhất từ trước đến nay, với con số kỷ lục 10,76 triệu sinh viên tốt nghiệp trong hai tháng tới. Trong một tuyên bố chung của một số Bộ vào tuần trước, Chính phủ thậm chí còn thúc giục sinh viên tốt nghiệp đại học tìm kiếm việc làm ở vùng nông thôn rộng lớn nhưng kém phát triển của quốc gia.

Vẫn có điểm sáng le lói

Sản xuất công nghiệp tháng trước cải thiện nhẹ. Sản lượng sản xuất tăng 0,7% trong tháng 5, đảo ngược từ mức giảm 2,9% trong tháng 4.

Đầu tư vào tài sản cố định cũng tăng 6,2% trong 5 tháng đầu năm nay, tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi chi tiêu vốn mạnh hơn vào sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Sheana Yue, chuyên gia kinh tế Trung Quốc của Capital Economics, nhận định: "Dữ liệu tháng 5 cho thấy sự phục hồi của chính sách phong tỏa đã được tiến hành trên hầu hết các bộ phận của nền kinh tế vào tháng trước. Nó có thể sẽ tiến triển hơn nữa trong tháng 6”.

Nhưng khi nền kinh tế từ từ mở cửa trở lại, Covid-19 vẫn là một rủi ro.

Các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc đã dần nới lỏng các hạn chế của Covid vào đầu tháng này, với việc cuộc sống hàng ngày bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Nhưng một số khu vực lân cận ở Thượng Hải và Bắc Kinh đã bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Covid mới vào tuần trước và đã được đặt trong tình trạng phong tỏa một lần nữa.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản, chiếm tới 29% GDP của Trung Quốc, cũng vẫn còn yếu.

Dữ liệu cho thấy doanh số bán bất động sản đã giảm 31,5% từ tháng 1 đến tháng 5, tăng tốc từ mức giảm 21% được ghi nhận trong 4 tháng đầu năm nay. Đầu tư bất động sản cũng giảm 4%.

Một cuộc khảo sát gần đây của China Real Estate Information, một công ty nghiên cứu bất động sản tư nhân hàng đầu, chỉ ra rằng doanh số bán hàng của 100 nhà phát triển hàng đầu của đất nước đã giảm 59% trong tháng 5 so với 1 năm trước.

Zhiwei Zhang, Chủ tịch kiêm nhà kinh tế trưởng của Pinpoint Asset Management, cho biết nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với "thách thức gay gắt nhất trong 30 năm qua".

Ông nói: "Với nguy cơ bùng phát và đóng cửa đang rình rập, người tiêu dùng và doanh nhân trở nên khá thận trọng. Sự thay đổi hành vi của họ làm giảm các hoạt động kinh tế. Điều này có nghĩa là nền kinh tế có thể sẽ hoạt động dưới mức tiềm năng của nó trừ khi Chính phủ có những hành động quyết định để thúc đẩy tăng trưởng”.

Các nhà kinh tế từ ING Group hôm 15/6 duy trì dự báo GDP của họ ở mức giảm 1% trong quý II.

Đó là bởi vì "chúng tôi cho rằng các đợt khóa tài khoản nhỏ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế vào tháng 6", Iris Pang, nhà kinh tế trưởng của Greater China tại công ty cho biết.

Sơn Tùng (Theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-nguoi-mua-sam-dinh-cong-thanh-nien-that-nghiep-tang-chong-mat-post199752.html