Trung Quốc: Người tạo những 'em bé được chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới' bị phạt tù

Nhà khoa học Trung Quốc He Jiankui – người tạo ra 'những em bé được chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới', đã bị kết án 3 năm tù – Hãng tin Tân hoa xã cho biết.

Nhà khoa học Trung Quốc He Jianku bị phạt tù vì chỉnh sửa gene bất hợp pháp.

Một tòa án ở Thâm Quyến cho biết người đàn ông 35 tuổi này phạm tội chỉnh sửa gene bất hợp pháp nhằm mục đích sinh sản. Hắn cũng nhận mức phạt 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 430.000 USD).

2 đồng nghiệp khác của He Jiankui cũng nhận được hình phạt 2 năm và 18 tháng tù, cùng khoản tiền phạt tương ứng là 1 triệu và 500.000 nhân dân tệ.

“3 bị cáo không có chứng nhận phù hợp để hành nghề y, trong khi tìm kiếm sự nổi tiếng và tiền bạc, họ đã cố tình vi phạm các quy định quốc gia trong nghiên cứu khoa học và điều trị y tế” – hãng tin Tân hoa xã dẫn lời tòa án.

Phán quyết trên cho rằng các bị cáo đã “vượt qua ranh giới cuối cùng của đạo đức trong nghiên cứu khoa học và y đức”.

He Jiankui từng học ĐH Rice and Stanfrod ở Mỹ trước khi trở về Trung Quốc. Năm ngoái hắn tuyên bố thành công trong việc chỉnh sửa gene của 2 bé gái sinh đôi có tên Lulu và Nana bằng kỹ thuật mang tính cách mạng có tên CRISPR-Cas9.

Nhà khoa học này nói rằng mục tiêu của mình là làm cho 2 bé gái trên miễn nhiễm với HIV bằng cách thay đổi gene CCR5.

Thông tin trên đã gây ra phản ứng dữ dội ở Trung Quốc và các nơi khác, tạo ra cuộc tranh luận về vấn đề đạo đức của việc chỉnh sửa gene.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/trung-quoc-nguoi-tao-nhung-em-be-duoc-chinh-sua-gene-dau-tien-tren-the-gioi-bi-phat-tu-4056011-d.html