Trung Quốc: Nhập khẩu vàng từ Hong Kong giảm gần 50%

Nhập khẩu vàng ròng từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Trung Quốc đạt 39,826 tấn trong tháng 2/2024, thấp hơn nhiều so với mức 76,248 tấn ghi nhận hồi tháng 1.

Liệu có phải giá vàng tăng vọt đã ảnh hưởng đến nhu cầu ở Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và thị trường tiêu thụ vàng miếng số một toàn cầu? Vì theo dữ liệu mới nhất, nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc từ Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm 48% trong tháng trước.

Báo cáo từ Cục Thống kê và Điều tra Dân số Hong Kong cho thấy, nhập khẩu vàng ròng từ khu vực này vào Trung Quốc đạt 39,826 tấn trong tháng 2/2024, thấp hơn nhiều so với mức 76,248 tấn ghi nhận hồi tháng Một và là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023.

Một số nhà quan sát cho rằng giá vàng cao đã tác động đến nhu cầu của thị trường này. Tuy nhiên, nhà phân tích Rhona O'Connell của công ty giao dịch kim loại quý StoneX nhận định có vẻ hạn ngạch nhập khẩu vàng của các ngân hàng đã bị hạn chế, chủ yếu do chính phủ bảo vệ đồng nội tệ.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đặt ra hạn ngạch xác định lượng vàng mà các ngân hàng thương mại có thể nhập khẩu.

Ngoài ra, nhà phân tích trên nói thêm rằng tình trạng suy giảm của thị trường bất động sản tại Trung Quốc cũng đang thúc đẩy người dân đầu tư vào vàng

Mức nhập khẩu thấp trong tháng 2/2024 cũng có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến các thị trường phải đóng cửa và ngừng hầu hết các hoạt động kinh doanh từ ngày 10-17/2.

Trung Quốc đã chứng kiến nhu cầu rất cao đối với kim loại quý này trong thời gian chuẩn bị cho dịp lễ Năm mới, với việc người bán Trung Quốc đưa ra mức giá cao hơn tới 55 USD/ounce so với giá giao ngay trên toàn cầu trong giai đoạn đó.

Theo một phân tích được công bố gần đây từ chuyên gia phân tích Jan Nieuwenhuijs của công ty giao dịch kim loại quý Gainesville Coins, tình hình nhập khẩu vàng của Hong Kong là một trong những minh họa tốt nhất về sự dịch chuyển lớn của thị trường sang Trung Quốc kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, khi một phần lớn giao dịch vàng của Hong Kong đi qua khu vực đó.

Ông Nieuwenhuijs đánh giá rằng Hong Kong đã ghi nhận mức nhập khẩu vàng mạnh mẽ ngay cả trong giai đoạn giá tăng cao. Theo ông, đó có thể là do hoạt động mua vàng ở Hong Kong của PBoC, hay những công dân châu Á giàu có cùng các ngân hàng vàng khác mua và lưu trữ kim loại quý ở thành phố đó để bảo vệ và đề phòng nhu cầu mạnh mẽ ở khu vực.

Vị chuyên gia chỉ ra rằng khi giá vàng tăng trong quá khứ, Hong Kong sẽ trở thành nhà xuất khẩu ròng và phương Tây sẽ là khách hàng lớn nhất của thành phố này. Điều đó đã từng xảy ra vào năm 2020.

Nhưng kể từ năm 2022, phương Tây lại trở thành nhà cung cấp vàng trong khi giá vàng tăng. Có khả năng, chính Hong Kong cũng đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy giá vàng.

Hương Thủy (Theo Kitco News)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trung-quoc-nhap-khau-vang-tu-hong-kong-gia-m-ga-n-50/328061.html