Trung Quốc, Nhật Bản - 2 đội bóng đầu tiên chia tay VCK U23 châu Á

Để thua cả 2 lượt trận tại vòng bảng, U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản đã phải nói lời chia tay với VCK U23 châu Á.

Hiệp 1 là thế trận hoàn toàn áp đảo của U23 Uzbekistan trước U23 Trung Quốc. Ngay ở phút thứ 6, Alikulov đã đưa được bóng vào lưới của U23 Trung Quốc, nhưng VAR xác định anh ở trong tư thế việt vị và bàn thắng không được công nhận.

U23 Uzbekistan là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1

U23 Uzbekistan là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1

U23 Uzbekistan là đội cầm bóng nhiều hơn và kiểm soát tốt thế trận ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ liên tục tung ra những cú sút về phía khung thành của U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Chen Wei đã từ chối nhiều cơ hội của các cầu thủ áo trắng.

Phút 21 của trận đấu, cầu thủ số 6 bên Uzbekistan là Ganiev thực hiện cú sút từ xa, vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Chen Wei, nhưng bóng đi dội cột.

Các cầu thủ áo trắng nhanh và kỹ thuật hơn so với U23 Trung Quốc

Khi hiệp 1 trận đấu bước sang phút bù giờ thì bất ngờ Wei Zhen phạm lỗi với một cầu thủ của Uzbekistan trong vòng cấm. Đội bóng đương kim vô địch đưởng hưởng quả đá phạt 11 m. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Kobilov không mắc sai lầm để ghi bàn mở tỷ số cho Uzbekistan.

U23 Trung Quốc vất vả chống đỡ các đợt tấn công

Thế trận hiệp 2 vẫn thuộc về nhà đương kim vô địch. Phút 64 trận đấu trọn tài chính đã tham khảo VAR và cho Uzbekistan hưởng một quả penalty. VAR xác định, trong một tình huống đánh đầu của cầu thủ Uzbekistan, bóng đã chạm tay một cầu thủ của Trung Quốc trong vùng cấm địa. Tuy nhiên, trong lần thứ 2 thực hiện pha đá phạt đền, đội trưởng Kobilov đã không thắng được thủ môn Chen Wei.

Sức ép của U23 Uzbekistan đã được hiện thực hóa bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt của Tukhtasinov ở phút 80. Từ pha phá bóng không tốt của một trung vệ bên phía Trung Quốc, cầu thủ số 8 mới vào sân đã chớp thời cơ để ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho các nhà đương kim vô địch.

Những phút cuối, U23 Trung Quốc dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên mọi nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ đều không thành bàn thắng.

Sau 2 trận thua trước U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc, để thủng lưới 3 bàn, không ghi được bàn thắng nào, U23 Trung Quốc chính thức nói lời chia tay VCK U23 châu Á 2020.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ tại sân Thammasat, U23 Nhật Bản đã bất ngờ thất thủ trước U23 Syria với tỉ số 2-1, chủ nhà Olympic Tokyo đã buộc phải nói lời chia tay với VCK U23 châu Á.

Diệp Anh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/trung-quoc-nhat-ban-2-doi-bong-dau-tien-chia-tay-vck-u23-chau-a/185472.htm