Trung Quốc-Nhật Bản nối lại đàm phán về an ninh

Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán an ninh vào tuần tới.

Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa (trái) và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: Jiji Press)

Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa (trái) và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: Jiji Press)

Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đưa ra thông báo trên sau cuộc gặp với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, bên lề Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại Đức.

Đây sẽ là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên giữa các quan chức cấp cao phụ trách đối ngoại và quốc phòng hai nước kể từ hồi tháng 2/2019.

Cũng tại cuộc gặp trên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản đã nhấn mạnh quan điểm của Tokyo về các vật thể bay nghi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trên bầu trời Nhật Bản trong vài năm gần đây.

Theo ông Hayashi Yoshimasa, khinh khí cầu từ bất kỳ quốc gia nào đi vào không phận của quốc gia khác mà không được phép sẽ bị coi là vi phạm không phận,

Chính phủ Nhật Bản gần đây đã tuyên bố rằng các vật thể bay được phát hiện trên khắp Nhật Bản trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 được cho là khinh khí cầu do thám không người lái từ Trung Quốc.

(theo Jiji Press, Reuters)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-nhat-ban-noi-lai-dam-phan-ve-an-ninh-217139.html