Trung Quốc nói 'đế chế tin tặc' do Mỹ kiểm soát tấn công các nước

Theo một báo cáo của Trung Quốc được công bố hôm thứ Năm vừa rồi, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã sử dụng vũ khí mạng mạnh mẽ để tấn công các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc.

Báo cáo do Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia (CVERC) của Trung Quốc và công ty An ninh mạng 360 đồng phát hành, cáo buộc CIA bí mật dàn dựng “diễn biến hòa bình” và “các cuộc cách mạng màu” trên khắp thế giới bằng cách sử dụng công nghệ vượt trội.

Biểu tượng của CIA. Ảnh: Reuters

Báo cáo tập trung vào nhiều cuộc tấn công mạng ở Trung Quốc, các nhà điều tra đã bắt và trích xuất một số lượng lớn các chương trình Trojan, mã độc tấn công mà họ cho là có liên quan chặt chẽ với CIA, tiết lộ một “đế chế tin tặc” dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Báo cáo cho biết: “Những vũ khí mạng này đã trải qua quá trình quản lý kỹ thuật phần mềm chuyên nghiệp, tiêu chuẩn hóa và nghiêm ngặt, điều mà CIA tuân theo trong việc phát triển vũ khí tấn công mạng”.

Các nhà điều tra cho biết phân tích của họ tiết lộ rằng các vũ khí mạng của CIA đã sử dụng công nghệ gián điệp tiên tiến nhất trong các cuộc tấn công được kết nối và tích hợp chặt chẽ.

Báo cáo cho biết: “Hiện tại họ đã bao phủ gần như tất cả các tài sản Internet và Internet vạn vật (Internet of Things) trên toàn cầu, cho phép kiểm soát các mạng nước ngoài và đánh cắp dữ liệu quan trọng, nhạy cảm bất cứ lúc nào”.

“Mục tiêu của các cuộc tấn công này bao gồm cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, hàng không vũ trụ, tổ chức nghiên cứu, ngành công nghiệp dầu mỏ và hóa dầu, các công ty internet lớn và các cơ quan chính phủ ở nhiều quốc gia khác nhau. Những cuộc tấn công này có thể bắt nguồn từ năm 2011 và vẫn tiếp tục cho đến nay”.

Báo cáo cho biết thông tin được thu thập từ các chính phủ, công ty và công dân nước ngoài sẽ được cung cấp cho những người ra quyết định của Mỹ để đánh giá rủi ro an ninh và tình báo an ninh quốc gia. Theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ, CIA cũng thực hiện và giám sát các hoạt động bí mật xuyên biên giới.

“CIA từ lâu đã thu thập thông tin tình báo từ các chính phủ, công ty và công dân nước ngoài, đồng thời tổ chức, thực hiện và giám sát các hoạt động bí mật xuyên biên giới trong khi liên tục tham gia vào các hoạt động gián điệp và trộm cắp thông tin”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ning, cho biết hôm thứ Năm vừa rồi.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-noi-de-che-tin-tac-do-my-kiem-soat-tan-cong-cac-nuoc-post246605.html