Trung Quốc nói gì về Thượng đỉnh Nga-Mỹ?

Ngày 17/6, Trung Quốc hoan nghênh việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga nhất trí khởi động một cuộc đối thoại về ổn định chiến lược nhằm tránh để xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Nga-Mỹ cần 'thực hiện các trách nhiệm đặc biệt và quan trọng trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân'. (Nguồn: Twitter)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Nga-Mỹ cần 'thực hiện các trách nhiệm đặc biệt và quan trọng trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân'. (Nguồn: Twitter)

Trước đó ngày 16/6, sau cuộc gặp tại Geneve, Thụy Sỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã ra thông cáo chung, trong đó tái khẳng định không để xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, với tư cách là những nước có các kho chứa vũ khí hạt nhân lớn nhất, Mỹ và Nga cần "thực hiện các trách nhiệm đặc biệt và quan trọng trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân".

Theo ông Triệu, Nga-Mỹ nên "tạo điều kiện cho việc giải trừ hoàn toàn và toàn diện vũ khí hạt nhân", đồng thời hy vọng hai nước này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân.

Quan chức ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: "Đây là cách hiệu quả nhất để gìn giữ ổn định chiến lược toàn cầu và thúc đẩy an ninh, hòa bình thế giới".

Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đang tăng cường khả năng hạt nhân và tên lửa trong những năm gần đây.

(theo Kyodo, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-noi-gi-ve-thuong-dinh-nga-my-148676.html