Trung Quốc nói Mỹ vũ khí hóa vấn đề công nghệ để cạnh tranh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ đang o ép các công ty và nhà khoa học Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự phát triển công nghệ của họ.

Trung Quốc cho rằng Mỹ đang liên tục hành động cạnh tranh không lành mạnh.

Trung Quốc cho rằng Mỹ đang liên tục hành động cạnh tranh không lành mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Webin) mới đây đã lên án các động thái từ phía Mỹ nhằm vào các nhà khoa học và các công ty Trung Quốc với cáo buộc sai lệch, với mục đích tạo sự cạnh tranh không lành mạnh.

“Mỹ đã chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề công nghệ, đồng thời tìm cách cản trở tiến bộ công nghệ của các quốc gia khác" - ông Uông tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ “tâm lý Chiến tranh Lạnh đã lỗi thời” và “ngừng lạm dụng quyền tư pháp để nhắm vào các nhà nghiên cứu Trung Quốc”. Ông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ “bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc.”

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đầu tuần này thông báo bắt giữ hai cựu kỹ sư phần mềm trong đó có một người Trung Quốc với cáo buộc ăn cắp tài liệu từ các công ty công nghệ Mỹ. Theo cáo buộc, các cựu kỹ sư đã ăn cắp tài liệu nhằm bán cho các đối thủ cạnh tranh phía Trung Quốc.

Nhà Trắng đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ và sử dụng các công ty viễn thông như Huawei và dịch vụ chia sẻ video TikTok để làm gián điệp ở Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc và tố ngược Mỹ đang cố gắng phá hoại sự cạnh tranh trên thị trường công nghệ thông tin toàn cầu.

Mới đây nhất, một bang ở Mỹ là Montana đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn ứng dụng TikTok. Ứng dụng này đã bị hạn chế ở ít nhất 25 tiểu bang khác của Mỹ và trong chính phủ liên bang. Chính phủ Mỹ cũng đã cấm ứng dụng này trên các thiết bị chính thức.

Tập đoàn Huawei đã bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ vào năm 2019. Hầu hết các nhà cung cấp của Mỹ bị cấm vận chuyển hàng hóa và công nghệ cho công ty này, trừ khi được cấp giấy phép. Biện pháp này nhằm cắt đứt khả năng mua hoặc thiết kế chip bán dẫn của công ty Trung Quốc cho các sản phẩm của mình.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngày càng gia tăng khi họ cạnh tranh để giành quyền thống trị trong các công nghệ then chốt, bao gồm cả chất bán dẫn.

Vào tháng 10/2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố những hạn chế sâu rộng đối với khả năng mua chất bán dẫn và thiết bị sản xuất chip của Trung Quốc, đưa các công ty của nước này vào danh sách để xem xét kỹ lưỡng hơn.

Chính phủ Mỹ gần đây bày tỏ đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp hạn chế có mục tiêu hẹp đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc, và Washington đã thảo luận về triển vọng này với các đồng minh trong nhóm G7.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Washington hiện chưa hoàn thiện phương pháp tiếp cận của mình, nhưng mong muốn hợp tác với các đồng minh về vấn đề này.

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trung-quoc-noi-my-vu-khi-hoa-van-de-cong-nghe-de-canh-tranh-post639320.html