Trung Quốc nung chảy hơn 100.000 khẩu súng trái phép

Ngày 12/8, Trung Quốc đã tiêu hủy 107.000 khẩu súng tịch thu được trong các chiến dịch truy quét vũ khí trái phép trên quy mô toàn quốc.

Kết quả của chiến dịch truy quét vũ khí sở hữu trái phép quy mô toàn quốc là một lượng lớn súng, đạn, vật liệu nổ bị tịch thu và tiêu hủy trong chiến dịch.

Trung Quốc đã phát động chiến dịch truy quét tội phạm sở hữu súng từ tháng 2/2018. Một chiến dịch khác cũng được phát động hồi tháng 4/2019, nhằm vào nhằm vào các đối tượng bán súng online và các công ty vận chuyển.

Trung Quốc là một trong những nước có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nhất thế giới, nước này cấm người dân sở hữu súng đạn. Người sở hữu súng đạn trái phép có thể lĩnh án 7 năm tù.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-trung-quoc-nung-chay-hon-100-000-khau-sung-trai-phep-a445912.html