Trung Quốc phải làm rõ việc ngư dân Việt bị đối xử thô bạo

Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những nhân viên vũ trang đánh đập, thu giữ tài sản của ngư dân Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa hồi cuối tháng 9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết.

Trả lời về việc hơn 200 ngư dân Việt Nam bị nhân viên vũ trang Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa ngăn chặn không cho tránh bão, sau đó đánh đập, thu giữ tài sản vào cuối tháng 9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nêu rõ, hành động nói trên là phi nhân đạo, vi phạm nghiêm trọng luật pháp và thông lệ quốc tế, không phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bà Nguyễn Phương Nga cho hay, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đến để trao công hàm, phản đối mạnh mẽ hành động này. Phía Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những nhân viên vũ trang có hành động đối xử thô bạo với ngư dân Việt Nam, trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại cho các ngư dân, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn không để những hành vi tương tự tái diễn. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, phản ánh của ngư dân Quảng Ngãi và xác minh của các cơ quan hữu quan Việt Nam cho thấy, cuối tháng 9 vừa qua, 16 tàu cá và 215 ngư dân đã vào trú bão Ketsana tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam - đang bị phía Trung Quốc chiếm giữ. Các nhân viên vũ trang của Trung Quốc không những không cho họ lên bờ tránh bão, mà còn đánh đập, lấy đi nhiều tài sản, trang thiết bị và hải sản. Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, hành động này cũng trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Trung-Quoc-phai-lam-ro-viec-ngu-dan-Viet-bi-doi-xu-tho-bao/200910/64362.datviet