Trung Quốc phản đối Australia hủy hợp tác về Sáng kiến 'Vành đai và Con đường'

Việc Australia hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến 'Vành đai và Con đường' đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Trung Quốc.

Tiếp theo tuyên bố của Đại sứ quán nước này tại Canberra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (22/4) vừa lên tiếng, đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ Australia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân gọi việc làm của Australia là “đảo ngược bánh xe lịch sử”, khiến quan hệ vốn đã “khó khăn” giữa hai bên trở nên tồi tệ.

Bắc Kinh cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Canberra và “bảo lưu quyền đưa ra những phản ứng tiếp theo”, cho rằng hành động của chính phủ Australia đã “phủ nhận vô lý” các thỏa thuận hợp tác, “cố tình phá hoại giao lưu hợp tác bình thường giữa hai bên và làm xói mòn nghiêm trọng sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước".

Ông Uông Văn Bân nói: “Việc làm này của Australia một lần nữa cho thấy, họ không hề có thành ý trong việc cải thiện quan hệ Trung Quốc – Australia. Chúng tôi một lần nữa hối thúc Australia ngay lập tức thu hồi quyết định sai trái, sửa chữa sai lầm, dừng các lời nói và hành động vô trách nhiệm nhằm vào quan hệ Trung Quốc - Australia, dừng việc đặt hạn chế vô cớ đối với hợp tác giao lưu thông thường giữa hai nước, nếu không Trung Quốc sẽ đáp trả kiên quyết và mạnh mẽ".

Hôm qua (21/4), Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cũng ra tuyên bố, cho rằng quyết định của Australia sẽ “gây tổn hại hơn nữa quan hệ song phương” và là hành động “tự lấy đá ném vào chân mình”.

Trước đó, cùng ngày, Australia thông báo hủy bỏ 4 thỏa thuận của bang Victoria, trong đó có 2 thỏa thuận liên quan tới Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, với lý do các thỏa thuận này không phù hợp với chính sách đối ngoại của Australia theo Đạo luật Quan hệ Đối ngoại năm 2020.

Căng thẳng giữa Trung Quốc va Australia liên tục leo thang kể từ năm 2020 sau khi Canberra kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc của dịch Covid-19. Bắc Kinh không hài lòng với động thái này và đã cấm nhập khẩu, áp thuế lên hàng hóa Australia. Quyết định mới nhất này của Canberra được dự báo là sẽ khiến quan hệ giữa hai bên tiếp tục xấu đi./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phan-doi-australia-huy-hop-tac-ve-sang-kien-vanh-dai-va-con-duong-852183.vov