Trung Quốc phản đối việc đặc vụ Mỹ phá cửa lãnh sự quán Houston

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa phản ứng trước việc các đặc vụ Mỹ dùng biện pháp cưỡng chế để tiến vào tổng lãnh sự quán ở Houston.

Theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/7 đã "bày tỏ sự rất không hài lòng và phản đối kịch liệt việc lực lượng chấp pháp Mỹ cưỡng chế tiến vào tổng lãnh sự quán ở Houston".

Chiều 24/7, các phóng viên ghi nhận việc hàng loạt xe SUV màu đen, xe tải, hai xe bán tải màu trắng đã xuất hiện trước tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas. Một nhóm người cùng một phương tiện chuyên dụng phá khóa đã tiến vào bên trong khu phức hợp tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

 Một nhóm người dùng dụng cụ cố mở một cánh cửa ở phía sau lãnh sự quán ở Houston. Ảnh: Reuters.

Một nhóm người dùng dụng cụ cố mở một cánh cửa ở phía sau lãnh sự quán ở Houston. Ảnh: Reuters.

Trước đó, một nhóm người đã dùng khoan điện và xà beng tìm cách mở cửa sau của tòa tổng lãnh sự vào lúc 16h.

Nhân viên trong đồng phục của Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã xuất hiện và canh gác. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về vụ việc.

Hôm 21/7, Washington đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston. Trong tuyên bố đưa ra sau đó, nhà chức trách Mỹ cho biết cơ quan đại diện ngoại giao này bị đóng cửa do liên quan tới các hoạt động gián điệp và gian lận hộ chiếu.

Hôm 24/7, Trung Quốc đáp trả bằng cách yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, với hạn chót là 10h sáng 27/7.

Ông Trump muốn đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán TQ ở Mỹ Ông Trump nói ông "luôn có thể" ra lệnh đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ, sau khi phái bộ Trung Quốc tại Houston được yêu cầu rời đi trong 72 giờ.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-kich-liet-phan-doi-dac-vu-my-pha-cua-lanh-su-quan-houston-post1111299.html