Trung Quốc phản ứng gắt khi bị NATO coi là 'mối đe dọa'

Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy vừa có phản ứng gay gắt về các bình luận của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong chuyến thăm Na Uy gần đây.

Trong thông báo, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết: “Bắc Kinh cực lực kêu gọi NATO dừng khuấy động các cuộc xung đột trong khu vực, tạo bất ổn và chia rẽ”.

“NATO là một tổ chức phòng vệ, ở quy mô khu vực nhưng một số quốc gia trong tổ chức này liên tục vươn ra ngoài khu vực phòng thủ truyền thống, thiết lập các liên lạc quân sự gần gũi với các quốc gia trong Châu Á – Thái Bình Dương và dẫn tới căng thẳng leo thang”, theo Đại sứ quán Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Rõ ràng, ai mới thực sự là mối đe dọa với hòa bình khu vực và toàn cầu” – Đại sứ quán Trung Quốc bỏ ngỏ.

Trước đó, khi tới thăm Na Uy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng và áp chế những quốc gia không thuận theo ý muốn của Bắc Kinh.

Ông Stoltenberg khẳng định: "NATO không đồng ý với việc đơn phương thay đổi hiện trạng cũng như việc quân sự hóa của Trung Quốc".

Trang Trần (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-phan-ung-gat-khi-bi-nato-coi-la-moi-de-doa-d592997.html