Trung Quốc phản ứng Mỹ bán F-16 trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan

Trung Quốc phản đối kế hoạch bán máy bay chiến đấu F-16 trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan, một trong những thương vụ lớn nhất của Mỹ với hòn đảo này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh đã chính thức gửi lời phản đối cho Mỹ về kế hoạch mua bán máy bay quân sự.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời bà Hoa nói rằng đây là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "một Trung Quốc", theo đó Washington công nhận Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc, và làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Bà Hoa kêu gọi Mỹ ngừng bán vũ khí và liên lạc quân sự với Đài Loan. Nếu không, phía Trung Quốc sẽ "chắc chắn có biện pháp đối phó", Tân Hoa Xã cho biết hôm 18/8.

Một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất bốc cháy trong cuộc tập trận quân sự ở huyện Bình Đông của Đài Loan hồi tháng 5. Ảnh: AFP.

Một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất bốc cháy trong cuộc tập trận quân sự ở huyện Bình Đông của Đài Loan hồi tháng 5. Ảnh: AFP.

Theo Reuters, hôm 16/8, các nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ nói rằng Quốc hội nên nhanh chóng chấp thuận thương vụ vì Đài Loan phải đối mặt với áp lực từ sự hiện diện quân sự gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch, đảng Cộng hòa, hoan nghênh đề xuất bán máy bay phản lực F-16V của Lockheed Martin Corp.

"Những máy bay chiến đấu này rất quan trọng để cải thiện khả năng của Đài Loan trong việc bảo vệ không phận của họ, vốn đang chịu sức ép ngày càng tăng từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", ông nói trong một tuyên bố.

Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc bởi luật để cung cấp cho lãnh thổ tự trị này phương tiện tự vệ.

Mỹ là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan và được Quốc hội ủng hộ rộng rãi để thực hiện việc này.

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan dưới sự kiểm soát của mình và đã nhiều lần phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo này.

Hôm 16/8, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng chính quyền Trump đang tiến hành thương vụ và cho biết Bộ Ngoại giao đã thông báo chính thức về kế hoạch này cho ủy ban đối ngoại của Hạ viện và Thượng viện vào ngày 15/8.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-phan-ung-my-ban-f-16-tri-gia-8-ty-usd-cho-dai-loan-post979988.html