Trung Quốc phát triển động cơ tên lửa mới

Trung Quốc đang phát triển động cơ tên lửa thế hệ tiếp theo nhằm đẩy mạnh chương trình không gian đầy tham vọng, bao gồm ba sứ mệnh trong vòng 5 năm tới và xây dựng một trạm không gian.

Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng chinh phục không gian. Ảnh: Reuters

Ngày 12-1, SCMP cho biết, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CSAC) đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong một số công nghệ quan trọng liên quan đến động cơ mới. Động cơ này sẽ có hiệu quả sử dụng nhiên liệu vượt trội so với những mẫu hiện hành nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về thiết kế và kỹ thuật.

CSAC đánh giá, mẫu động cơ mới sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu về năng lực của tên lửa trong tương lai, cũng như các sứ mệnh không gian quan trọng của Trung Quốc. Trong giai đoạn 5 năm tới, Trung Quốc đã đề ra 3 nhiệm vụ chính, gồm lấy mẫu từ một tiểu hành tinh, lấy mẫu từ sao Hỏa và bay ngang qua sao Mộc.

Đối với kế hoạch xây dựng trạm không gian, dự kiến trạm Thiên Cung sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2022. Trạm này sẽ bao gồm 1 mô đun lõi và 2 cabin thí nghiệm, có thể chứa từ 3 đến 6 phi hành gia.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/988492/trung-quoc-phat-trien-dong-co-ten-lua-moi