Trung Quốc, Philippines ra tuyên bố chung về Biển Đông

Bắc Kinh và Manila ra tuyên bố tránh sử dụng vũ lực giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.

Kết thúc chuyến thăm Philippines vào hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và nước chủ nhà đạt đồng thuận không sử dụng vũ lực giải quyết tranh chấp giữa hai quốc gia này tại Biển Đông, theo Reuters.

Bắc Kinh và Manila có tranh chấp lâu nay tại Biển Đông, song quan hệ hai nước đã cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Tuyên bố chung Trung Quốc - Philippines về Biển Đông, cho biết hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển Đông, quyền tự do hàng hải, hàng không tại khu vực này.

Tuyên bố chung cũng cho biết hai nước đồng thuận không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, các tranh chấp cần được giải quyết thông qua đàm phán "giữa các nước có tuyên bố chủ quyền".

"Hai bên tin rằng tranh chấp hàng hải không phải là điều bao trùm lên mối quan hệ Trung Quốc - Philippines", trích tuyên bố chung.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, tổng kết các phiên thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống Duterte lưu ý "cải thiện quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc" về những vấn đề ở Biển Đông.

"Theo quan điểm của động lực tích cực này, chúng tôi trông đợi thông báo về sự bắt đầu đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông với Trung Quốc", ông Duterte nói. Người đứng đầu Philippines cho biết ông hy vọng đàm phán sẽ bắt đầu sớm vào năm 2018 tại Việt Nam.

Ông Duterte cũng cho biết Philippines và Trung Quốc đã thử nghiệm thành công đường dây nóng giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước, xử lý các vấn đề hàng hải khẩn cấp.

"Theo quan điểm của chúng tôi, có một số biện pháp thiết thực có thể giảm nhiệt căng thẳng, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn, hiểu lầm, tính toán sai lầm".

Trung Quốc đơn phương đòi chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá 5 nghìn tỷ USD lưu thông mỗi năm, chồng lấn lên tuyên bố chủ quyền của các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nước này còn ngang nhiên xây dựng phi pháp 7 đảo nhân tạo tại các đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trung-quoc-philippines-ra-tuyen-bo-chung-ve-bien-dong-post207055.html