Trung Quốc: Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương bị điều tra

Ông Lỗ Vĩ - Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang bị điều tra vì các hành vi 'vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.'

(Nguồn: thediplomat.com)

(Nguồn: thediplomat.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 21/11, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết, ông Lỗ Vĩ - Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang bị điều tra vì các hành vi "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."

Ông Lỗ Vĩ, sinh năm 1960, từng có thời gian công tác tương đối dài và đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau tại Tân Hoa Xã. Từ tháng 5/2014 đến nay, ông Lỗ Vĩ giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông Lỗ Vĩ cũng từng được bổ nhiệm vào một số vị trí quan trọng khác như Ủy viên Thường vụ Thành ủy kiêm Trưởng ban Tuyên truyền, Phó Thị trưởng Bắc Kinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện; Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ Lãnh đạo Trung ương về An ninh mạng và Công nghệ thông tin; Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia.

Tại Trung Quốc, cụm từ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" thường được dùng để ám chỉ tội tham nhũng của các quan chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-pho-truong-ban-tuyen-truyen-trung-uong-bi-dieu-tra/476434.vnp