Trung Quốc phong tỏa một phần thành phố Vũ Hán

Một trong những quận trung tâm thành phố Vũ Hán, Trung Quốc bị phong tỏa sau khi phát hiện các ca COVID-19, theo Bloomberg.

Khoảng 900.000 cư dân quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc được yêu cầu ở nhà từ 26/10, theo phát ngôn viên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) địa phương. Một quan chức khác tại văn phòng y tế Hán Dương cho biết đợt phong tỏa này sẽ kéo dài đến 30/10. Tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã được yêu cầu đóng cửa. Siêu thị và nhà thuốc vẫn sẽ hoạt động.

Vũ Hán phong tỏa một phần trung tâm thành phố do các ca COVID-19. (Ảnh minh họa)

Vũ Hán phong tỏa một phần trung tâm thành phố do các ca COVID-19. (Ảnh minh họa)

Đây là khu vực trung tâm của thành phố Vũ Hán, được biết đến với các điểm du lịch lịch sử. Hôm 25/10, thành phố ghi nhận 18 ca COVID-19 trong cộng đồng.

Sau khi tuyên bố loại bỏ được virus vào tháng 4/2020, Vũ Hán có thời gian dài không phát hiện ca COVID-19 nào. Cuộc sống ở thành phố phát hiện ca bệnh đầu tiên trên thế giới gần như đã trở lại bình thường. Các ca bệnh bắt đầu xuất hiện trở lại vào tháng 7 năm nay, và các nhà chức trách đã tiến hành phong tỏa quận Giang Hạ, khu vực sinh sống của gần 1 triệu người ở ngoại ô Vũ Hán.

Trên toàn Trung Quốc, đã có 1.230 ca nhiễm mới tại địa phương được báo cáo hôm 25/10, tăng từ 1.068 ca ngày 24/10 và là mức cao nhất trong hai tuần.

Trung Quốc vẫn đang kiên trì với chính sách không COVID từ khi đại dịch bắt đầu khoảng 3 năm trước. Hiện một số chốt chặn đã được triển khai tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Trong khi đó Quảng Châu đã áp đặt các biện pháp phòng chống dịch ở một quận ở trung tâm từ 24/10.

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-phong-toa-mot-phan-thanh-pho-vu-han-ar709907.html