Trung Quốc qua mặt Nga, Mỹ về lượt phóng tên lửa vũ trụ

Sáng 25/12, Trung Quốc đã phóng vệ tinh thử nghiệm công nghệ viễn thông thứ ba, đánh dấu vụ phóng tên lửa vũ trụ thứ 37 của nước này trong năm 2018.

Theo các nhà phân tích về ngành hàng không vũ trụ, 2018 đánh dấu năm đầu tiên Trung Quốc vượt Mỹ về số lần phóng tên lửa vũ trụ, đây là một bước ngoặt đối với các nỗ lực thám hiểm không gian của Trung Quốc.

Tên lửa đẩy dùng để phóng vệ tinh hồi đầu tuần này là Long March-3C. Vụ phóng diễn ra ở Trung tâm phóng vệ tinh Xichang ở tỉnh Tứ Xuyên, Tân Hoa xã đưa tin.

Vệ tinh được phóng hôm 25/12 được kỳ vọng sẽ thử nghiệm công nghệ tiên tiến, gồm cả truyền thông lượng tử, ông Huang Jun - giáo sư trường Khoa học kỹ thuật hàng không thuộc Đại học Beihang cho biết. Ông Huang nói, vệ tinh thử nghiệm nhiều khả năng được dùng cho mục đích quân sự.

Dù Trung Quốc bắt đầu muộn hơn Mỹ, nhưng nước này đã có những tiến bộ đáng kể trong cuộc đua không gian do đầu tư vào nhân tài và qua các chính sách hỗ trợ.

Năm 2018 đánh dấu việc Trung Quốc giữ vị thế đi đầu, thay vì đi theo trong hoạt động thám hiểm vũ trụ, ông Wang Chi, giám đốc Trung tâm Khoa học vũ trụ Quốc gia trực thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc nói.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/trung-quoc-qua-mat-nga-my-ve-luot-phong-ten-lua-vu-tru-497401.html