Trung Quốc ra lệnh đóng cửa công ty Triều Tiên, Hàn Quốc tăng cường vũ khí chống lại phương Bắc

Trung Quốc yêu cầu các công ty Triều Tiên hoạt động ở nước này đóng cửa, thực hiện đúng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Chính phủ Bắc Kinh tuyên bố các doanh nghiệp phải đóng cửa trong vòng 120 ngày kể từ ngày Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu thống nhất áp đặt lệnh trừng phạt thương mại lên chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un (11/9).

Trung Quốc là đối tác thương mại chính với Triều Tiên và động thái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu của Bình Nhưỡng. Nhiều công ty Triều Tiên mở nhà hàng và phần lớn người lao động nước này làm việc tại các nhà máy Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn khuyến khích Mỹ theo đuổi cách thức đối thoại để xoa dịu xung đột leo thang ở bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thề sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa và tấn công phủ đầu của nước này để đối phó với người hàng xóm hung hăng phương Bắc. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang Hàn Quốc trở nên độc lập hơn với Mỹ.

Tổng thống Moon Jae-in trong một buổi lễ của Lục quân Hàn Quốc ngày 28/9 ở Pyeongtaek

Trong bài diễn văn đánh dấu ngày quân đội Hàn Quốc hôm thứ 5 (28/9), vị tổng thống khẳng định sẽ nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát hoạt động quân sự trong thời chiến của nước này từ đồng minh Mỹ. Kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên vào đầu những năm 1950, các điều khoản liên minh yêu cầu một tướng Mỹ chỉ huy quân đội 650.000 người của Hàn Quốc nếu chiến tranh nổ ra.

"Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo khả năng chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên", ông Moon nói.

Theo vị tổng thống, một quân đội tự lực hơn sẽ tăng sức mạnh của Hàn Quốc và khiến Triều Tiên sợ hãi hơn. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Seoul cần tăng cường liên minh với Washington. 2 bên đang bàn bạc cách thức để đưa các vũ khí quân sự chiến lược của Mỹ vào khu vực thường xuyên hơn để giúp ngăn chặn mối đe dọa Triều Tiên, một quan chức nước này cho biết.

Seoul đang đẩy nhanh 3 chương trình quân sự: một hệ thống tấn công phủ đầu có tên Kill Chain nhằm vào các khu vực phóng tên lửa của Triều Tiên; một hệ thống phòng không và tên lửa và một chương trình tấn công khủng khiếp chống chế độ quân đội và chính trị của Triều Tiên nếu nước này châm ngòi chiến tranh.

Trang Hồ/ Theo New York Times, New York Post

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trung-quoc-ra-lenh-dong-cua-cong-ty-trieu-tien-han-quoc-tang-cuong-vu-khi-chong-lai-phuong-bac-20170929091229483p145c151.news