Trung Quốc ra lệnh ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX sau tai nạn thảm khốc ở Ethiopia

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc vừa ra lệnh cho các hãng hàng không nước này ngừng bay toàn bộ máy bay Boeing Co 737 MAX sau tai nạn thảm khốc của chiếc 737 MAX 8 tại Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng.

Máy bay 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh vào ngày 10/3, cướp đi sinh mạng của tất cả 157 người trên khoang.

Đây là lần thứ hai máy bay 737 MAX bị rơi. Tai nạn đầu tiên liên quan đến chuyến bay của Lion Air vào tháng 10/2018, khiến 189 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, Cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết sẽ thông báo cho các hãng hàng không về thời điểm họ có thể nối lại hoạt động bay với Boeing 737 MAX sau khi liên lạc với Boeing và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Trung Quốc Air China. (Ảnh: Airliners)

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Trung Quốc Air China. (Ảnh: Airliners)

"Do cả hai vụ tai nạn trên đều liên quan tới các máy bay Boeing 737-8 mới được bàn giao và sự cố xảy ra trong lúc cất cánh, nên có một số mức độ giống nhau", CAAC cho biết

Reuters dẫn lời truyền thông Trung Quốc cho hay, có khoảng 90 chiếc 737 MAX đang được các hãng bay Trung Quốc vận hành

Caijing, một hãng tin chuyên về tài chính và kinh tế của Trung Quốc, cho biết nhiều chuyến bay dự kiến sẽ sử dụng máy bay 737 MAX sẽ sử dụng các mẫu 737-800 thay thế.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên Boeing từ chối bình luận về thông tin này.

Nguyệt Thu (Theo Re

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-ra-lenh-ngung-su-dung-may-bay-boeing-737-max-sau-tai-nan-tham-khoc-o-ethiopia/20190311115150720