Trung Quốc sẵn sàng cùng Pakistan tạo ra những đỉnh cao hợp tác quân sự mới, mục đích là gì?

Ngày 8/5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã nói với Tham mưu trưởng Hải quân Pakistan Amjad Khan Niazi rằng, quân đội hai nước nên 'mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới'.

Trung Quốc-Pakistan duy trì hợp tác quân sự nhiều năm qua. (Nguồn: Reuters)

Trung Quốc-Pakistan duy trì hợp tác quân sự nhiều năm qua. (Nguồn: Reuters)

Trong một thông cáo đăng tải trên trang web của bộ, phát biểu với ông Khan Niazi đang ở thăm Bắc Kinh, Bộ trưởng Lý Thượng Phúc cho rằng, quan hệ quân sự của hai nước là yếu tố then chốt của các mối quan hệ song phương.

Ông nhấn mạnh: "Quân đội hai nước nên mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, tạo ra những đỉnh cao hợp tác để không ngừng nâng cao khả năng đối phó với mọi rủi ro và thách thức, đồng thời cùng nhau duy trì các lợi ích an ninh của hai nước và khu vực".

Các mối quan hệ giữa quân đội hai nước duy trì trong nhiều năm qua, với việc hải quân và không quân của Trung Quốc và Pakistan tiến hành các cuộc tập trận chung trên lãnh thổ của mỗi nước.

Đối với Trung Quốc, Pakistan và việc tiếp cận Biển Arab là chìa khóa trong trường hợp bị phong tỏa hàng hải ở eo biển Malacca.

Chuyến thăm của ông Niazi diễn ra sau khi hồi cuối tháng 4, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp tuyên bố, quân đội nước này sẵn sàng làm sâu sắc và mở rộng hợp tác với quân đội Pakistan.

Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa tiết lộ liệu họ có tìm cách tiếp cận quân sự đối với cảng nước sâu Gwadar do Trung Quốc tài trợ của Pakistan hay không.

Tuy nhiên, theo Reuters, sự quan tâm của Trung Quốc trong khu vực đã gây quan ngại, đặc biệt là ở nước láng giềng Ấn Độ sau khi Bắc Kinh lần đầu tiên mở căn cứ quân sự ở nước ngoài tại Djibouti, sườn Tây Bắc của Ấn Độ Dương vào năm 2017.

(theo Reuters)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-san-sang-cung-pakistan-tao-ra-nhung-dinh-cao-hop-tac-quan-su-moi-muc-dich-la-gi-226314.html