Trung Quốc sẵn sàng nghênh đón Đại diện cấp cao EU sau hai lần 'bỏ lỡ'

Sau hai lần hoãn chuyến thăm Trung Quốc trong tháng 4 và tháng 7 năm nay, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell dự kiến sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 12/10.

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh ông Josep Borrell - Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại - thực hiện chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 12-14/10.

Ông Uông Văn Bân, người phát ngôn bộ trên nêu rõ, chuyến đi này của quan chức EU “có lợi cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của các mối quan hệ và được coi là công tác chuẩn bị tốt cho giai đoạn đàm phán tiếp theo”.

“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với EU để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, mở rộng hợp tác, khắc phục tình trạng can thiệp đôi bên”, người phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh.

Hồi đầu tháng 7, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Nabila Massrali cho biết, phía Bắc Kinh thông báo rằng không thể sắp xếp chuyến thăm của ông Josep Borrell, song không tiết lộ lý do cụ thể.

Theo các chuyên gia nhận định, Bắc Kinh hủy chuyến thăm của vị quan chức này do EU ủng hộ chiến lược giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về các thành phần và công nghệ quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh trước đó ở Brussels, Bỉ.

Tuy nhiên, khối trên khẳng định sẽ không tìm cách “tách rời hoàn toàn” khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay cả khi họ tìm kiếm nguồn cung ứng mới cho các nguyên liệu quan trọng ở những nơi khác.

Trước đó, ông Borrell từng buộc phải hủy chuyến đi tới Bắc Kinh vào tháng 4/2023 do mắc Covid-19.

(theo AFP, Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-san-sang-nghenh-don-dai-dien-cap-cao-eu-sau-hai-lan-bo-lo-245699.html