Trung Quốc sản xuất radar sóng mét bắt tiêm kích F-35

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc tuyên bố đã phát triển thế hệ radar sóng mét để bắt mục tiêu tàng hình, trong đó có tiêm kích F-35 của Mỹ.

Ông Wu Jiangqi, nhà khoa học quân sự cấp cao tại Tập đoàn Công nghệ điện tử Trung Quốc nhấn mạnh, radar sóng mét nước này phát triển có thể đáp ứng được yêu cầu phát hiện hệ thống tàng hình của đối phương với hiệu quả chính xác cực cao.

Thế hệ radar mới có thể được triển khai trên nhiều nền tảng từ xe quân sự cho tới tàu chiến cũng như ở các trạm cố định. Trong đó, radar sóng mét của Trung Quốc được phát triển với mục tiêu chính là phát hiện máy bay tàng hình vốn trang bị kỹ thuật nhằm thoát khỏi tai mắt của radar vi sóng.

Hệ thống radar DWL-002 của Trung Quốc.

Hệ thống radar DWL-002 của Trung Quốc.

"Các radar chống tàng hình Trung Quốc phát triển có khả năng vô song. Cho tới giờ, vẫn chưa có bất cứ radar phòng không sóng mét nào trên thế giới có thể sánh được với năng lực của radar sóng mét tiên tiến mà Trung Quốc đang nắm trong tay", Wu Jiangqi tuyên bố.

Giới chuyên gia cho rằng, loại radar ông Wu Jiangqi nói đến chính là DWL-002 và loại radar này đã được bố trí rộng rãi trong các đơn vị quân đội Trung Quốc. Về lý thuyết, những hệ thống radar bước sóng mét (10m - 1m), tần số rất cao (VHF, từ 30-300 MHz) như vậy có thể phát hiện ra được mục tiêu tàng hình.

Trong bảng phân bổ tần số vô tuyến, tuy chúng được xếp vào dạng tần số rất cao nhưng so với các radar kiểu phương Tây sử dụng tần số siêu cao (SHF, từ 3-30GHZ) thì tần số này lại thấp hơn nhiều.

Điều đặc biệt là các radar bước sóng mét đã được sản xuất từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai cũng có khả năng phát hiện vật thể bay tàng hình nhưng chỉ đối với những vật thể có diện tích lớn, đồng thời độ chính xác của chúng không cao, các nước phương Tây về cơ bản đã ngừng cải tiến, nâng cấp hệ thống radar kiểu này.

Nhưng Nga và Trung Quốc lại chưa bao giờ ngừng nghiên cứu các radar loại như vậy. Mối đe dọa từ máy bay tàng hình đã tạo ra động lực mới cho việc nghiên cứu. Trải qua gần 20 năm trở lại đây, 2 nước này đã cho ra đời những mẫu radar mới.

Đồng thời, do những tiến bộ trong ngành điện tử và công nghệ thông tin, các nhà khoa học Trung Quốc có thể đã khắc phục được những khuyết điểm mà trước đây được coi là khó khăn của loại radar này. Các radar bước sóng mét thế hệ mới khi xử lý tín hiệu đều sử dụng các thuật toán hiện đại.

Chúng có tính cơ động rất cao, tuy nhiên chúng vẫn thuộc loại các hệ thống trang bị vô cùng đắt đỏ, phức tạp và độ tin cậy chưa hề được chứng minh trong thực tế chiến đấu mà chỉ mới dừng lại ở những tuyên bố của nhà sản xuất Trung Quốc.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-san-xuat-radar-song-met-bat-tiem-kich-f-35-3385318/