Trung Quốc sắp phóng mặt trăng nhân tạo

Mặt trăng nhân tạo có độ sáng gấp 8 lần ánh sáng tự nhiên của mặt trăng và sẽ đủ sáng để thay thế hệ thống đèn đường.

Phóng "mặt trăng nhân tạo" lên bầu trời vào năm 2020 là kế hoạch đầy tham vọng của chính quyền thành phố Thành Đô, Trung Quốc.

Thực tế, mặt trăng nhân tạo này là một vệ tinh chiếu sáng. Mặt trăng nhân tạo được thiết kế và phóng ra ngoài không gian nhằm bổ sung ánh sáng cho mặt trăng tự nhiên vào ban đêm.

Mặt trăng nhân tạo có độ sáng gấp 8 lần ánh sáng tự nhiên của mặt trăng và sẽ đủ sáng để thay thế hệ thống đèn đường. Mặt trăng nhân tạo sẽ chiếu sáng một khu vực có đường kính từ 10 đến 80km. Vùng chiếu sáng chính xác có thể được kiểm soát trong phạm vi vài chục mét.

Theo VTV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/trung-quoc-sap-phong-mat-trang-nhan-tao-3958429-l.html