Trung Quốc sắp thử nghiệm tàu sân bay nội địa đầu tiên

Tàu sân bay Type-001A đóng mới tại Trung Quốc đang được hoàn thiện với tốc độ nhanh và sắp được tiến hành thử nghiệm trên biển.

Hình ảnh mới nhất từ nhà máy đóng tàu Đại Liên (DSI) do báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đăng tải cho thấy tàu sân bay nội địa Type-001A đang được gấp rút hoàn thành. Phần lớn giàn giáo trên boong tàu sân bay đã được tháo dỡ. Hệ thống radar mạng pha đã được lắp đặt.

“Công việc lắp đặt thiết bị trên tàu sân bay đang ở vào giai đoạn cuối. Động cơ chính đã được lắp đặt hoàn thành. Trong năm 2018, chúng tôi sẽ gây ngạc nhiên cho người dân Trung Quốc”, Liu Zheng, Chủ tịch DSI, nói. Ông Liu cũng là tổng giám đốc dự án xây dựng tàu sân bay Type-001A.

Ngày 23/4 tới là kỷ niệm 69 năm thành lập Hải quân Trung Quốc nhiều khả năng tàu sân bay Type-001A sẽ ra biển thử nghiệm vào ngày này vì thử nghiệm trên biển thường kéo dài từ 6-12 tháng.

Công việc lắp đặt thiết bị trên tàu sân bay Type-001A sắp hoàn thành. Ảnh: IC.

Tàu sân bay Type-001A được hạ thủy vào ngày 26/4/2017 tại nhà máy đóng tàu Đại Liên, 3 ngày sau kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc. Công việc lắp đặt thiết bị chỉ mất khoảng 1 năm. Tàu sân bay Type-001A được chế tạo với tốc độ nhanh chưa từng có, vì chỉ mất 2 năm từ khi đặt ky cho đến lúc hạ thủy. Điều quan trọng là mọi thứ từ thân tàu đến thiết bị đều được chế tạo ở Trung Quốc, ông Liu cho biết.

Vị tổng giám đốc dự án Type-001A tự hào tuyên bố rằng chất lượng xây dựng của Trung Quốc đạt đẳng cấp thế giới, ví dụ tiêu chuẩn thế giới về độ phẳng của tàu sân bay không được vượt quá 4%, với tàu này, con số được hạ thấp xuống còn 3%.

Các quan chức và người dân Trung Quốc rất quan tâm đến việc đặt tên cho tàu sân bay Type-001A. Cuộc thảo luận về đặt tên cho con tàu đang lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều người gợi ý đặt tên cho tàu là Đài Loan. Một số đề nghị đặt tên là Thi Lang, một đô đốc nhà Thanh đã chinh phục Đài Loan.

Yuan Maorong, đại biểu Đại hội Nhân dân Toàn quốc thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang đề nghị đặt tên là Wei Wen, một tướng quân thời Tam Quốc, người đầu tiên đến Đài Loan. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự giấu tên từ một học viện quân sự ở Bắc Kinh, cho biết tàu sân bay Type-001A không nhắm đến Đài Loan.

Vị này cho rằng nếu Bắc Kinh quyết định sử dụng các biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Đài Loan, quân đội Trung Quốc có đủ nguồn lực để thực hiện điều đó mà không cần đến tàu sân bay và Type-001A phục vụ cho mục đích lớn hơn.

Tiêm kích Trung Quốc diễn tập trên tàu sân bay Liêu Ninh Tiêm kích hạm J-15 diễn tập mang mô hình tên lửa đối không và diệt hạm tuần tra quanh khu vực hoạt động của tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-sap-thu-nghiem-tau-san-bay-noi-dia-dau-tien-post830320.html