Trung Quốc sẽ cấm túi nylon và tất cả sản phẩm nhựa dùng 1 lần

Túi nylon và sản phẩm nhựa dùng một lần sẽ bị cấm tại tất cả các thành phố lớn ở Trung Quốc bắt đầu từ cuối năm 2020.

Trung Quốc hạn chế sản xuất, bán và sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần khi quốc gia tỷ dân đang tìm cách giải quyết một trong những vấn đề môi trường lớn nhất của họ.

Theo thông báo mới đây, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia cùng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết túi nylon sẽ bị cấm ở tất cả các thành phố lớn của Trung Quốc vào cuối năm 2020, hướng tới mục tiêu phổ biến rộng rãi lệnh cấm này tới tất cả các thành phố và thị trấn vào năm 2022.

Túi nylon, sản phẩm nhựa dùng một lần sẽ bị cấm tại tất cả các thành phố lớn ở Trung Quốc bắt đầu từ cuối năm 2020. (Ảnh: Yenisafak)

Túi nylon, sản phẩm nhựa dùng một lần sẽ bị cấm tại tất cả các thành phố lớn ở Trung Quốc bắt đầu từ cuối năm 2020. (Ảnh: Yenisafak)

Duy chỉ có thị trường bán thực phẩm tươi sống được miễn lệnh cấm này cho tới năm 2025.

Một số mặt hàng khác như đồ dùng bằng nhựa từ các cửa hàng đồ ăn, đồ uống mang đi và các gói chuyển phát nhanh bằng nhựa cũng bị liệt vào danh sách cấm.

Đến cuối năm 2020, ngành công nghiệp nhà hàng Trung Quốc sẽ bị cấm sử dụng ống hút nhựa dùng một lần. Tới năm 2025, các thị trấn và thành phố trên khắp Trung Quốc phải giảm 30% mức tiêu thụ các mặt hàng nhựa sử dụng một lần trong ngành nhà hàng.

Một số khu vực và lĩnh vực cũng sẽ phải đối mặt với các hạn chế trong sản xuất và buôn bán các sản phẩm nhựa mặc dù chưa rõ khu vực nào sẽ áp dụng các hạn chế này.

Trung Quốc cũng cấm nhập khẩu tất cả rác thải nhựa và sử dụng chất thải nhựa y tế trong sản xuất nhựa. Việc sản xuất và bán túi nhựa dày dưới 0,025mm sẽ bị cấm, quy định tương tự được áp dụng với màng nhựa mỏng hơn 0,01mm dùng trong nông nghiệp.

Song Hy (Nguồn: The Guardian )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/tui-nylon-nhua-dung-mot-lan-sap-bi-xoa-so-khoi-trung-quoc-ar523093.html