Trung Quốc sẽ đối mặt ác mộng nếu tập đoàn Mỹ mua công ty chip Anh

Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc sẽ quyết liệt phản đối việc Nvidia (Mỹ) mua lại hãng thiết kế chip Anh Arm từ SoftBank với giá 40 tỷ USD.

Tuần trước, Nvidia công bố thỏa thuận mua lại Arm - hãng thiết kế chip Anh - từ SoftBank với giá 40 tỷ USD. Arm là nhà cung cấp thiết kế chip cho các công ty công nghệ khắp thế giới. Sản phẩm của Arm đóng vai trò cực kỳ quan trọng với mỗi chiếc điện thoại thông minh.

Thỏa thuận này cần sự phê chuẩn của chính phủ Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc. Nvidia đặt trụ sở tại Mỹ, Arm là công ty Anh nhưng cả hai đều có văn phòng ở EU, Trung Quốc và các khu vực khác.

Gần như mọi điện thoại thông minh hiện nay đều sử dụng công nghệ của Arm. Công ty Anh cho biết hơn 180 tỷ chip chứa lõi vi xử lý của hãng đã được xuất khẩu trên phạm vi toàn cầu.

Các công ty Trung Quốc sẽ gặp bất lợi nếu Arm rơi vào tay tập đoàn Mỹ. Ảnh: Android Authority.

Theo SoftBank, các nhà đầu tư Trung Quốc nắm cổ phần chi phối hoạt động của Arm tại Trung Quốc. Mảng kinh doanh này đem lại cho Arm 20% doanh thu trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2018.

CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố ông tin tưởng cơ quan quản lý Trung Quốc sẽ thông qua thỏa thuận mua lại Arm. Tuy nhiên, Global Times bình luận việc một công ty Mỹ mua lại Arm là diễn biến "đáng lo ngại". "Nếu Arm rơi vào tay người Mỹ, các công ty công nghệ Trung Quốc sẽ gặp bất lợi lớn”, Global Times bình luận.

CNBC dẫn lời nhà phân tích Sebastian Hou, Giám đốc CLSA, nhận định Trung Quốc sẽ ngăn cản Nvidia mua lại Arm. "Việc công ty Mỹ sở hữu Arm sẽ tạo điều kiện cho chính quyền Mỹ ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với công nghệ chip. Chắc chắn Trung Quốc muốn tránh cơn ác mộng này”, ông giải thích.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-se-doi-mat-ac-mong-neu-tap-doan-my-mua-cong-ty-chip-anh-post1135387.html