Trung Quốc sẽ giảm thuế cho ô tô Mỹ từ đầu năm 2019

Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo tạm giảm thuế với ô tô cùng phụ tùng nhập từ Mỹ trong vòng 3 tháng, tính từ ngày 1.1.2019.

Kể từ ngày 1.1.2019, ô tô Mỹ nhập vào Trung Quốc chỉ phải chịu thuế 15% như ô tô nước ngoài khác - Ảnh: Reuters

Có 144 mặt hàng ô tô và phụ tùng dự kiến được giảm 25% thuế, 67 loại phụ tùng khác khác giảm 5%. Hiện tại ô tô Mỹ phải chịu thuế suất lên đến 40% (gồm 15% với mọi ô tô nước ngoài, cùng 25% thuế trả đũa chiến tranh thương mại).

Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 14.12, Bộ Tài chính Trung Quốc hy vọng giảm thuế ô tô sẽ có tác dụng thúc đẩy hai nước đẩy nhanh đàm phán hướng đến loại bỏ tất cả mức thuế bổ sung mà hàng hóa mỗi bên bị áp đặt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh động thái này: “Họ vừa đình chỉ thuế quan với Mỹ. Mỹ đang làm rất tốt, còn Trung Quốc muốn có một thỏa thuận lớn và toàn diện. Điều này sẽ sớm xảy ra”.

Theo ông Vương Tồn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhập khẩu của Hiệp hội Đại lý ô tô Trung Quốc (CADA): “Đây là dấu hiệu tốt cho thấy Mỹ - Trung đang giải quyết cuộc chiến thương mại. Các nhà sản xuất bây giờ có thể đặt hàng xe nhập khẩu với số lượng lớn”.

Joe Hinrichs, Phó chủ tịch phụ trách hoạt động toàn cầu của Ford, cho biết: “Chúng tôi vui mừng khi hai chính phủ cùng làm việc để giảm bớt rào cản thương mại, mở cửa thị trường”.

Hãng xe điện Tesla chắc chắc là một trong những đơn vị hưởng lợi từ động thái giảm thuế. Các đơn vị khác của Mỹ như Ford hay General Motors từ lâu đã lập liên doanh sản xuất ô tô tại Trung Quốc và chỉ xuất khẩu một vài dòng xe sang.

Vì vậy trên thực tế, bên hưởng lợi nhiều nhất lại chính là các hãng xe Đức vốn đặt nhà máy tại Mỹ và xuất hàng sang Trung Quốc.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNBC)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-se-giam-thue-cho-o-to-my-tu-dau-nam-2019-103236.html