Trung Quốc sẽ không có cơ hội tiếp tục áp thuế lên hàng Mỹ

Ngày 18/9 (giờ Mỹ), phản ứng trước lời đe dọa trả đũa của Trung Quốc đối với Mỹ ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định, Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu của Mỹ bởi nước này nhập khẩu hàng hóa của Mỹ ít hơn 4 lần so với Mỹ nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc.

Phát biểu trên chương trình Squawk Box của kênh truyền hình CNBC, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ross cũng thể hiện sự thất vọng khi việc áp thuế quan trước đó của Washington không dẫn đến các cuộc đối thoại mang tính xây dựng, mà lại dẫn tới động thái trả đũa quyết liệt từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng lần áp thuế này sẽ đem lại kết quả.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross trên kênh CNBC.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc nhằm đàm phán chấm dứt cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Phát biểu trước giới truyền thông tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: "Chúng tôi sẽ đạt được nhiều tiến triển với Trung Quốc. (Nếu) Trung Quốc muốn đến và đàm phán, chúng tôi luôn để ngỏ khả năng đàm phán. Tuy nhiên, chúng tôi phải làm điều gì đó".

Trước đó, trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh buộc phải trả đũa mức thuế quan mới của Mỹ đồng thời cảnh báo: “Mỹ hết lần này đến lần khác tăng thuế, gây thêm bất ổn cho các cuộc đàm phán thương mại song phương.

Trung Quốc hy vọng rằng Mỹ sẽ nhận thức được hậu quả tiêu cực từ các hành động của họ và có những bước đi thích hợp để điều chỉnh kịp thời".

(theo CNBC, Kyodo)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-se-khong-co-co-hoi-tiep-tuc-ap-thue-len-hang-my-78101.html