Trung Quốc sẽ 'không đầu hàng' trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Nhân dân Nhật báo, Cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 6.8 đã đăng một bài xã luận, tuyên bố sẽ 'không đầu hàng' và 'giành chiến thắng' trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Internet

Trong vài tháng qua, truyền thông Trung Quốc gần như tránh nói về cuộc chiến thương mại với Mỹ vì nhiều lý do, trong đó có bảo vệ an ninh, kinh tế trong nước. Tuy nhiên, trong một bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo ngày 6.8, cơ quan ngôn luận này đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Donald Trump là "hai mặt" trong cuộc chiến thương mại lần này.

"Hướng vào Trung Quốc bằng súng và pháo rồi yêu cầu đàm phán, Mỹ đã cho thấy họ không chân thành", Nhân dân Nhật báo viết. "Washington đang sử dụng chiến lược hai mặt trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra", tờ báo là cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc viết thêm.

Bình luận của Nhân dân Nhật báo đưa ra là vì chính quyền của ông Trump dọa sẽ áp thêm thuế với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi vẫn gửi tín hiệu "thông qua nhiều cách khác nhau là sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc".

"Từ 50 tỉ USD, đến 200 tỉ USD và sau đó họ đòi đánh thuế cao tới 500 tỉ USD. Từ áp thuế 10% rồi lên 25%, trò chơi thuế quan của Washington đã được Trung Quốc hiểu rõ", tờ Nhân dân Nhật báo bình luận thêm về chiến thuật chiến tranh thương mại của Mỹ.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, Mỹ đang dùng "ngoại giao củ cà rốt và cây gậy để bắt Trung Quốc đơn phương nhượng bộ trong vấn đề thương mại", nhưng bất kỳ động thái nào để "đánh bại Trung Quốc" sẽ là vô ích.

Tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ vượt qua "sự tống tiền thương mại" của Mỹ và khẳng định thêm: "Trung Quốc sẽ không đầu hàng, cũng không lờ đi một cuộc chiến thương mại. Cách giải quyết duy nhất là đối mặt với nó và giành chiến thắng".

Trong khi đó, một bài xã luận trên China Daily ngày 7.8, cũng bình luận về những tuyên bố "chiến thắng" trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc của ông Trump đăng tải hôm 5.8 trên Twitter.

"Chắc chắn, tuyên bố của ông ấy về một chiến thắng trong cuộc chiến thương mại hiện nay với Trung Quốc, và những nhận xét kiểu như Trung Quốc đang "chống lại chúng tôi" và "chúng tôi đang chiến thắng" không gì khác hơn là những mơ ước của ông ta và nhằm che giấu những đòn tấn công của nền kinh tế Trung Quốc lên nền kinh tế Mỹ", tờ China Daily nhận xét.

Theo tờ báo Trung Quốc, thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc trong tháng 6 tăng thêm 7,3%, là mức thâm hụt thương mại cao nhất trong 10 năm qua.

Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang có dấu hiệu sẽ bùng phát mạnh hơn khi cả hai nước đều đang có những động thái cho thấy họ sẽ tăng cường hàng rào thuế quan đáp trả lẫn nhau.

Dù chưa rõ nước nào sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng cuộc chiến thương mại với Mỹ cũng khiến chứng khoán Trung Quốc bốc hơi 1/4 lượng vốn hóa trong mấy tháng qua.

Ái Vi (theo CNBC)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-se-khong-dau-hang-trong-cuoc-chien-thuong-mai-voi-my-94125.html