Trung Quốc sẽ phát triển Hồng Kông, Ma Cao và tỉnh Quảng Đông để 'đấu' với Singapore

Giới chức Trung Quốc đã công bố kế hoạch phát triển một khu vực rộng lớn với tổng dân số ước tính khoảng 71 triệu người và GDP khoảng 1,64 nghìn tỷ USD.

Ảnh: Nikkei

Dự án “Vịnh lớn” của Trung Quốc bao gồm Hồng Kông, Macao và 9 thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông sẽ có thể đe dọa đến vị thế trung tâm tài chính và công nghệ của Singapore.

Theo báo Nikkei, vào đầu tháng này, giới chức Trung Quốc đã công bố kế hoạch phát triển một khu vực rộng lớn với tổng dân số ước tính khoảng 71 triệu người và GDP khoảng 1,64 nghìn tỷ USD.

Dù cho đến nay, lộ trình cụ thể để phát triển khu vực này chưa được công bố, thế nhưng nó có thể coi như bước tiến quan trọng của Trung Quốc trong việc cố gắng làm giảm đi xu thế bảo hộ trên khắp thế giới và kích thích kinh tế tăng trưởng tại Trung Quốc.

Giới chuyên gia kinh tế nhận định, dự án này cuối cùng sẽ có thể có quy mô và tầm ảnh hưởng vượt quá Singapore.

Giám đốc trung tâm quản trị, tổ chức tại trường kinh doanh NUS, ông Lawrence Loh, nhấn mạnh rằng dự án này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lên Singapore.

Ông khẳng định: “Dự án phát triển mới của Trung Quốc sẽ rất lớn nếu xét về quy mô địa lý kinh tế, nó trải rộng trong nhiều ngành và trên nhiều thị trường”. Dự án này có quy mô dân số gấp 12 lần Singapore va quy mô kinh tế gấp 5 lần.

Cũng theo ông Loh, thách thức lớn nhất của Singapore sẽ đặc biệt chủ yếu tập trung trong lĩnh vực tài chính, và vị thế trung tâm kinh tế của nước này.

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc tại ngân hàng OCBC, ông Tommy Xie, chỉ ra Hồng Kông sẽ hưởng lợi trước tiên từ dự án. Việc củng cố cho vị thế của Hồng Kông trong vai trò trung tâm tài chính và đầu tư sẽ tạo ra không ít thách thức cho Singapore.

Dù vậy, thay vì trì hoãn, một số công ty của Singapore đã nhìn thấy tiềm năng trong khu vực rộng lớn này. Chủ tịch quỹ China & Investment Management thuộc CapitalLand, ông Lucas Loh, khẳng định rằng động lực tăng trưởng chính bao gồm Quảng Châu và Thâm Quyến cũng đã được tính đến trong chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của quỹ.

Để tăng cường tính cạnh tranh, Singapore đã không ngừng nỗ lực nhằm thay đổi để trở thành một quốc gia thông minh bằng cách đầu tư nhiều hơn vào công nghệ số trong nhiều ngành. Chỉ riêng trong ngành công nghệ tài chính, đầu tư năm 2018 tăng hơn gấp đôi lên 365 triệu USD, theo báo cáo gần đây của Accenture.

Singapore đang cố gắng phát triển mạng 5G. Chỉ riêng trong tháng 1/2019, Singapore Telecommunications, Ericsson và Singapore Polytechnic đã cùng khai trương trung tâm đào tạo và thử nghiệm công nghệ 5G. Các đối tác sẽ dùng công nghệ nhằm phát triển các ứng dụng cho ngành giao thông, vận tải, y tế, sản xuất và nhiều ngành khác.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/trung-quoc-se-phat-trien-hong-kong-ma-cao-va-tinh-quang-dong-de-dau-voi-singapore-3496323.html