Trung Quốc sẽ thay 5.000 xe tăng bằng Type 96B?

Các dòng tăng Type 59/69 sẽ được thay thế hoàn toàn bằng dòng xe tăng Type 96B hiện đại mà nước này đang trình diễn ở Nga.

China Daily dẫn nguồn chuyên gia phân tích cho hay, tính tới cuối năm ngoái, Quân đội Trung Quốc (PLA) sở hữu hơn 7.000 xe tăng, tuy nhiên chiếm tới 60-70% là các dòng tăng chủ lực thế hệ cũ như Type 59, Type 69 được phát triển trên cơ sở mẫu T-54 của Liên Xô. Điều đó có nghĩa là phần lớn lực lượng tăng – thiết giáp Trung Quốc vẫn được trang bị các loại xe có từ 40 năm trước.

Những chiếc xe tăng hiện đại nhất nước này như Type 99/99A chỉ có 600 chiếc, còn loại Type 96/96A chỉ có khoảng 2.000 chiếc. Huang Guozhi - Trưởng ban biên tập Modern Weaponry nói rằng, xe tăng Type 99 tiên tiến nhưng giá thành rất cao nên chỉ sản xuất hạn chế, Quân đội Trung Quốc không thể sản xuất quy mô lớn.

Xe tăng Type 59 được đưa vào phục vụ trong Quân đội Trung Quốc từ năm 1958 cho tới tận hôm nay. Khoảng 9.500 chiếc đã được chế tạo cho Quân đội Trung Quốc và phục vụ xuất khẩu suốt từ năm 1958-1985. Tính tới đầu năm 2000, Trung Quốc có trong biên chế khoảng 5.000 chiếc Type 59-I và Type 59-II được trang bị pháo 100mm và 105mm rãnh xoắn. Đến nay, số lượng này có thể còn 1.000-2.000 chiếc.

Trung Quốc cũng nâng cấp một số lượng lớn xe tăng Type 59 lên chuẩn Type 59D với giáp phản ứng nổ cùng nòng pháo mới có thể bắn tên lửa chống tăng. Tuy nhiên, chúng vẫn lạc hậu so với các thế hệ tăng hiện đại của Nga và phương Tây.

Trên cơ sở Type 59, Trung Quốc còn sản xuất vài nghìn chiếc Type 69, Type 79. Tuy nhiên, cơ bản chúng chỉ là “bình mới rượu cũ”, thay tháp pháo mới hay động cơ, cơ bản vẫn sử dụng khung gầm Type 59.

Cũng theo tờ China Daily hôm 10/8, Quân đội Trung Quốc có thể sẽ sử dụng xe tăng Type 96B thay thế toàn bộ tăng thế hệ cũ, hình thành nên "xương sống mới" cho lực lượng tăng nước này.

Gao Zhuo - quan sát viên quân sự ở Thượng Hải có quan hệ gần gũi với nhiều quan chức Quân đội Trung Quốc cho hay, "khả năng tuyệt vời của Type 96B đủ điều kiện để nó trở thành "xương sống" lực lượng xe tăng PLA.

"Type 96B là phiên bản mạnh nhất của dòng tăng Type 96", ông Gao nói. Vị này cũng nói thêm rằng, Trung Quốc sẽ sử dụng Tyep 96B để thay thế các loại tăng Type 59, 69 hệ cũ.

So với thế hệ Type 96/96A, Type 96B được trang bị hệ thống truyền động mới, động cơ khỏe hơn (công suất 1.000-1.200 mã lực), bánh truyền động đáng tin cậy đem lại khả năng cơ động cao.

Tính cơ động của Type 96B đã được chứng minh ở hội thao Tank Biathlon 2016 ở Nga khi nó vượt lên T-72B3/B3M của Nga trong nhiều bài cơ động.

Type 96B vẫn giữ hỏa lực pháo 125mm trên Type 96 nhưng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp với máy tính đường đạn mới.

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/trung-quoc-se-thay-5000-xe-tang-bang-type-96b-725784.html