Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành thị trường bán lẻ lớn nhất thế giới năm 2019

Theo dự báo của tổ chức nghiên cứu thị trường eMarketer, trong năm 2019, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường bán lẻ lớn nhất thế giới.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các công ty Nhật Bản

Người dân Trung Quốc mua sắm tại siêu thị.

Người dân Trung Quốc mua sắm tại siêu thị.

eMarketer dự báo, trong năm nay, doanh số bán lẻ của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 5,64 nghìn tỷ USD, tăng 7,5% so với năm ngoái và vượt khoảng 100 tỷ USD so với Mỹ. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của nền kinh tế lớn nhất thế giới được dự đoán chỉ tăng khiêm tốn 3,3% lên khoảng 5,53 nghìn tỷ USD.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng trưởng mạnh một phần là do cuộc sống của nhiều người dân ngày càng khá giả.

“Trong những năm gần đây, mức thu nhập của người tiêu dùng Trung Quốc đã tăng lên, khiến hàng triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu. Kết quả là sức mua và mức chi tiêu bình quân đầu người cũng gia tăng”, bà Monica Peart, chuyên gia dự báo tại eMarketer nhận định.

Bên cạnh đó, sự phát triển bùng nổ của lĩnh vực thương mại trực tuyến cũng đóng vai trò không nhỏ vào việc thúc đẩy doanh thu của thị trường bán lẻ Trung Quốc.

Ngày hội mua sắm nhân ngày Lễ độc thân 11-11-2018 là một ví dụ. Chỉ trong vòng 24 giờ bán hàng, tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc đã thu về 30,8 tỷ USD, đạt mức doanh thu lớn hơn so với doanh thu của hai ngày bán hàng trực tuyến quy mô lớn nhất của Mỹ là Black Friday (Ngày thứ 6 đen) và Cyber Monday (Ngày thứ 2 điện tử) cộng lại.

Cũng theo eMarketer, từ nay đến năm 2022, tốc độ tăng trưởng tại hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với Mỹ, khiến khoảng cách doanh thu của hai thị trường bán lẻ lớn nhất thế giới ngày càng được nới rộng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/925279/trung-quoc-se-vuot-my-tro-thanh-thi-truong-ban-le-lon-nhat-the-gioi-nam-2019