Trung Quốc: sẽ xây dựng thêm các cơ sở dự trữ dầu

VIT - Một quan chức lâu năm trong ngành năng lượng của Trung Quốc đã cho biết, nước này dự kiến sẽ xây dựng các cơ sở dự trữ dầu khẩn cấp tại khu công nghiệp đông bắc nước này để tăng cường an ninh năng lượng.

Ông Zhang Guobao, chủ tịch Cục Năng lượng Quốc gia, cho biết các cơ sở dự trữ này là một phần trong giai đoạn hai của kế hoạch xây dựng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp của Trung Quốc. Khi nhu cầu năng lượng gia tăng, Trung Quốc đã lập ra một kế hoạch chia thành nhiều giai đoạn để xây dựng một vài cơ sở dự trữ dầu. Hồi tháng 9, ông Zhang cho biết, việc xây dựng giai đoạn một đã được hoàn thiện với bốn cơ sở dự trữ dầu mới, và Trung Quốc đã bắt đầu triển khai giai đoạn hai từ tháng trước. Trong một cuộc họp báo, ông phát biểu: "Chúng tôi chắc chắn sẽ xây dựng nguồn dự trữ dầu giai đoạn ba." Dự trữ dầu hiện nay của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với mức đề nghị của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Cơ quan này đã yêu cầu các quốc gia thành viên giữ mức dự trữ dầu bằng lượng nhập khẩu dầu tịnh trong 90 ngày. Các kho dự trữ hiện nay của Trung Quốc chỉ khoảng tương đương với khối lượng dầu nhập khẩu tịnh trong 30 ngày. Trong khi đó, Hàn Quốc có nguồn dự trữ năng lượng đủ cho khoảng 120 ngày, còn Nhật Bản dự trữ lượng dầu nhiều hơn mức tiêu dùng năng lượng trong 3 tháng. Theo kế hoạch dự trữ dầu dài hạn của Trung Quốc, trước năm 2020, nước này sẽ xây dựng một kho dự trữ dầu tương đương với khối lượng nhập khẩu tịnh của 100 ngày. Trong khi đó, Reuters đưa tin cho biết Trung Quốc sẽ tăng năng suất chế biến dầu thô lên 500 triệu tấn hoặc 11 triệu thùng mỗi ngày trước năm 2015, đồng thời nâng sản lượng dầu tinh lọc lên hơn 300 triệu tấn.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/nangluong/la67837/default.htm