Trung Quốc, Serbia tham gia diễn tập chống khủng bố

Cuộc diễn tập chống khủng bố diễn ra tại một nhà máy thép ở gần thủ đô Belgrade và đây được cho là lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc tham gia diễn tập tại một nước châu Âu.

Ngày 28/11, lực lượng an ninh Serbia và Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố ở thủ đô Belgrade, một phần trong thỏa thuận an ninh mà hai nước ký kết hồi đầu năm.

Cuộc diễn tập diễn ra tại một nhà máy thép do Trung Quốc sở hữu ở gần thủ đô Belgrade, với sự tham gia của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm từ hai nước. Đây được cho là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc tham gia diễn tập chống khủng bố tại một quốc gia châu Âu.

Bộ trưởng Nội vụ Serbia Nebojsa Stefanovic cho biết, nước này muốn học hỏi từ những quốc gia lớn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài hoạt động diễn tập chống khủng bố, thỏa thuận mà hai nước ký kết hồi đầu năm còn bao gồm việc cảnh sát Trung Quốc cùng tham gia tuần tra tại 3 thị trấn của Serbia, cùng với đó là kế hoạch lắp đặt hàng trăm camera có tính năng nhận diện khuôn mặt do tập đoàn Huawei sản xuất ở thủ đô Belgrade./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-serbia-tham-gia-dien-tap-chong-khung-bo/610274.vnp