Trung Quốc siết chặt quản lý biên giới với Myanmar

Thành phố Thụy Lệ thuộc tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc – địa phương tiếp giáp với Myanmar đã quyết định phong tỏa thành phố và siết chặt quản lý trên toàn tuyến biên giới sau khi phát các ca Covid-19 trong cộng đồng.

Hàng loạt các biện pháp mạnh đã được đưa ra tại cuộc họp báo do thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức sáng nay (31/3). Theo đó, người và phương tiện trên nguyên tắc sẽ không được ra vào thành phố, tức cơ bản là “phong tỏa” với bên ngoài. Một số khu vực có ca bệnh sẽ phong tỏa hoàn toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Thành phố Thụy Lệ tổ chức họp báo về dịch Covid-19. Ảnh: Mạng Vân Nam.

Thành phố Thụy Lệ tổ chức họp báo về dịch Covid-19. Ảnh: Mạng Vân Nam.

Đáng chú ý, chính quyền thành phố tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới với Myanmar. Hơn 3.900 người đã được huy động đến khu vực biên giới, các biện pháp chống nhập cảnh trái phép cũng được tăng cường, trong khi Thụy Lệ là cửa ngõ chính của Myanmar để sang Trung Quốc.

Bắt đầu từ hôm nay (31/3), toàn bộ khoảng 210.000 dân của thành phố này sẽ phải cách ly tại nhà trong vòng 1 tuần và tiến hành xét nghiệm đại trà. Trừ các cơ sở thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc và chợ, những cơ sở kinh doanh khác đều phải đóng cửa. Hơn 1.800 nhân viên y tế đã được điều động đến đây để hỗ trợ thành phố chống dịch.

Sáng nay, theo số liệu của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, nước này lại có thêm 6 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và tất cả đều ở thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam. Trong số này có 5 người Trung Quốc, 1 người Myanmar.

Ngoài các ca bệnh đã được xác nhận, địa phương này còn ghi nhận 3 trường hợp không triệu chứng và tất cả đều là người Myanmar. Các trường hợp này được phát hiện sau khi một người cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt xét nghiệm định kỳ dành cho các đối tượng trọng điểm của thành phố Thụy Lệ hôm 29/3./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-siet-chat-quan-ly-bien-gioi-voi-myanmar-847064.vov