Trung Quốc: Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, xuất hiện ca siêu lây nhiễm

Trung Quốc hôm nay, 11/5, thông báo nước này vừa có thêm 17 ca mắc COVID-19 mới – mức tăng cao nhất kể từ ngày 28/4.

Ảnh minh họa: Getty

Ảnh minh họa: Getty

Trong số 17 ca bệnh trên, có 7 ca nhập cảnh từ nước ngoài ở khu tự trị Nội Mông.

3 ca ở tỉnh Cát Lâm, 1 ca ở tỉnh Liêu Ninh và 1 ca ở tỉnh Hắc Long Giang. Ba tỉnh này có biên giới giáp Nga và Triều Tiên.

Thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) ghi nhận 5 ca, là cư dân ở cùng một khu dân cư. Đây là mức tăng cao nhất ở Vũ Hán từ ngày 11/3.

Đáng chú ý, trước đó một ngày (10/5), Vũ Hán ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên từ sau ngày 3/4.

Số ca bệnh mới không có triệu chứng ở Trung Quốc hôm nay là 12 ca, giảm so với con số 20 ca của một ngày trước đó.

Cách đây vài ngày, Trung Quốc hạ mức cảnh báo dịch COVID-19 ở tất cả các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, việc số ca bệnh gia tăng đột biến cho thấy dịch COVID-19 có thể sẽ nhanh chóng bùng phát trở lại ở nơi vốn được coi là tâm dịch đầu tiên của thế giới.

Chính quyền Trung Quốc hôm qua xếp thành phố Thư Lan (thuộc tỉnh Cát Lâm) – gần biên giới Nga, Triều Tiên – vào nhóm thành phố có nguy cơ cao, sau khi xuất hiện một loạt các ca bệnh liên quan đến một phụ nữ 45 tuổi, chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, cũng không ra nước ngoài và không trở về từ vùng dịch.

Người phụ này được cho là đã lấy bệnh cho ít nhất 11 người khác, theo Global Times.

Chính quyền Thư Lan đã ra lệnh tạm thời đóng cửa tất cả các địa điểm công cộng, bao gồm các cơ sở thể thao, rạp chiếu phim và thư viện. Cư dân được yêu cầu không ra đường nếu thực sự cần thiết. Học sinh cuối các cấp sẽ quay trở lại học trực tuyến.

Theo tài khoản WeChat của chính quyền địa phương, trong 3 tuần cuối tháng Tư, đã có 308 cư dân Thư Lan trở về từ Nga. 8 người trong số đó được cách ly tại bệnh viện bệnh truyền nhiễm.

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã ban hành lệnh giãn cách xã hội ở các khu vực giáp với Nga, bao gồm tỉnh Hắc Long Giang, sau khi một số người trở về Trung Quốc qua biên giới đất liền được chẩn đoán mắc COVID-19.

Trung Quốc hiện đã ghi nhận tổng cộng 82.918 ca mắc COVID-19, với 4.633 ca tử vong.

Minh Hạnh

Theo Reuters, The Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-so-ca-mac-covid19-tang-tro-lai-xuat-hien-ca-sieu-lay-nhiem-1655960.tpo