Trung Quốc 'soán ngôi' Nhật Bản, trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho thấy nước này nắm giữ tổng cộng 1.15 ngàn tỷ USD trái phiếu, tín phiếu, và hối phiếu Chính phủ Mỹ trong tháng 6/2017, cao hơn 44.3 tỷ USD so với tháng trước đó.

Theo hãng tin Bloomberg dẫn số liệu, Trung Quốc vừa giành lại vị trí quốc gia nắm giữ nhiều trái phiếu Chính phủ Mỹ nhất sau khi gia tăng tỷ trọng nắm giữ trong 5 tháng liên tiếp, trong khi đó, mức nắm giữ của Nhật Bản là 1,09 nghìn tỷ USD, giảm 20,5 tỷ USD so với tháng 5.

Theo Reuters, Trung Quốc đã mua lại 21 tỷ đôla trái phiếu kho bạc kỳ hạn 6 năm vào tháng 6, trở thành quốc gia nước ngoài cho vay lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ.

Hãng tin CNN cũng đưa tin, con số trên đưa Trung Quốc vượt lên Nhật Bản, nước bán 21 tỉ USD trái phiếu kho bạc Mỹ trong cùng tháng. Nhật Bản là chủ nợ lớn nhất của Mỹ trong vòng tám tháng, trước khi bị Trung Quốc lấy lại danh hiệu này vào tháng 6 vừa rồi.

Ảnh minh họa

Trung Quốc và Nhật Bản chiếm hơn 1/3 lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do các chủ nợ nước ngoài nắm giữ. Khối lượng trái phiếu kho bạc Mỹ trong tay chủ nợ nước ngoài đạt mức 6,17 nghìn tỷ USD trong tháng 6, tăng 47,7 tỷ USD so với tháng 5.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Nguyên nhân chính khiến Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ hai là do nước này phải rút dần dự trữ ngoại hối để hỗ trợ tỷ giá đồng Nhân dân tệ.

/**/

Năm 2016, Trung Quốc bán phá giá trái phiếu của Mỹ để có thể mua lại đồng nhân dân tệ, nhằm chống lại áp lực giảm giá nội tệ do một dòng tiền khổng lồ từ nền kinh tế Trung Quốc sinh ra.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng liền 6 tháng lên mức 3.08 ngàn tỷ USD trong tháng 7/2017, khi đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng giá và tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này vẫn mạnh. Các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ hơn cùng với một đồng tiền ổn định trong năm nay đã xoa dịu áp lực thoái vốn khỏi nước này khi các nhà hoạch định chính sách khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhiều tiền hơn về Trung Quốc. Đồng NDT đã leo dốc gần 4% so với đồng USD trong năm nay, sau khi giảm gần 7% trong năm 2016.

Ông Thomas Simons, Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Jefferies LLC ở New York, cho hay Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu trái phiếu Chính phủ Mỹ trong vài tháng tới.

Ông Simons cho biết: “Tôi không nghĩ Trung Quốc đã ngừng mua trái phiếu Chính phủ Mỹ khi xem xét cán cân thương mại giữa 2 nước này. Dòng chảy thương mại sẽ gia tăng thêm nhu cầu trái phiếu Chính phủ Mỹ”.

Bộ Tài chính Mỹ cũng xếp Trung Quốc vào hàng chủ nợ lớn nhất của Mỹ trong phần lớn thời gian của 9 năm qua. Việc Đại lục sẵn sàng cho chính phủ Mỹ vay số tiền lớn làm dấy lên lo ngại về khả năng đòn bẩy tiềm tàng mà Bắc Kinh có với Washington. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố điều ngược lại trong chiến dịch tranh cử khi cho rằng điều này đem đến cho Mỹ “rất nhiều quyền lực” so với Trung Quốc.

Mai An (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/trung-quoc-soan-ngoi-nhat-ban-tro-thanh-chu-no-lon-nhat-cua-my-205880.htm