Trung Quốc tăng thuế, đậu tương Mỹ chuyển hướng sang Việt Nam?

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, lượng đậu tương mà Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ đã tăng đến 93%.

Ảnh: Reuters

Theo tìm hiểu của Bloomberg, một chiếc tàu chở đậu tương Mỹ đã chuyển hướng từ Trung Quốc sang Việt Nam trong ngày thứ Bẩy, các nhà xuất khẩu đậu tương Mỹ đang cố gắng tìm bên mua mới cho sản phẩm đậu tương Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thương mại ngày một căng thẳng hơn.

Con tàu Audacity rời kho của công ty Louis Dreayfus bến số 86 ở cảng Seattle vào ngày 21/10/2018 để đến Thanh Đảo, Trung Quốc với khoảng 69.244 tấn đậu tương.

Tuy nhiên sau 6 ngày, con tàu này chuyển hướng đến cảng Phú Mỹ của Việt Nam. Louis Dreayfus tuy nhiên không trả lời email của Bloomberg đề nghị bình luận về vụ việc này.

Xuất khẩu đậu tương từ Mỹ sang Trung Quốc đã giảm đáng kể khi mà Mỹ và Trung Quốc trả đũa thuế quan. Cùng lúc đó, tính từ đầu năm 2018 đến nay, lượng đậu tương mà Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ đã tăng đến 93%.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/trung-quoc-tang-thue-dau-tuong-my-chuyen-huong-sang-viet-nam-3477454.html