Trung Quốc tập trận tại eo biển Đài Loan

Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày tại khu vực eo biển Đài Loan. Cuộc tập trận được thông báo trong lúc căng thẳng tại khu vực gia tăng, và ngay sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn kết thúc chuyến thăm Mỹ.

Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông thuộc Quân đội Trung Quốc cho biết, hải quân nước này diễn tập các tình huống tuần tra và tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển phía bắc,đông và nam của hòn đảo. Cuộc tập trận cũng nhằm đảm bảo khả năng tác chiến và giành ưu thế trên không và trên biển của Hải quân Trung Quốc.

Hoạt động diễn tập cũng sẽ diễn ra tại khu vực ngoài khơi huyện Bình Đàm trong ngày 10/4. Các tàu thuyền cũng được cảnh báo không di chuyển vào các khu vực diễn ra hoạt động tập trận. Các chuyên gia nhận định đây có thể là động thái đáp trả của Bắc Kinh trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong hôm 5/4 vừa qua tại California. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa chủ tịch Hạ Viện Mỹ với lãnh đạo Đài Loan trên đất Mỹ.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm qua thông báo hàng chục máy bay quân sự Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan và đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Giới chức Đài Loan đã điều máy bay theo dõi hoạt động của Trung Quốc, song chủ trương không làm gia tăng căng thẳng.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trung-quoc-tap-tran-tai-eo-bien-dai-loan